Khánh Hòa: Bảo đảm người lao động nào cũng có Tết

Tại hội nghị tổng kết hoạt động tổ chức sáng 31-12, Công đoàn (CĐ) ngành xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang quản lý 38 CĐ cơ sở với hơn 2.000 đoàn viên.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các đơn vị

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các đơn vị

Hướng đến mục tiêu san sẻ khó khăn với người lao động (NLĐ), năm qua, các CĐ cơ sở trực thuộc đã thăm hỏi, tặng quà hơn 200 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi; tham quan du lịch nhân ngày 8-3, 30-4, 2-9; tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi; Tết trung thu.

Năm 2020, CĐ ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở, trong đó tăng cường thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; bảo đảm mục tiêu NLĐ nào cũng có Tết. Dịp này, CĐ ngành xây dựng tỉnh Khánh Hòa tặng 80 phần quà (500.000 đồng/phần) cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin-ảnh: T.Tĩnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khanh-hoa-bao-dam-nguoi-lao-dong-nao-cung-co-tet-20191231214326938.htm