Khánh Hòa: 100% học sinh trở lại trường học sau bão số 12

Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 12 gây ra. Sau khi khắc phục khó khăn, đến nay các trường đã trở lại tiếp tục công tác dạy và học với tỉ lệ học sinh đến trường đạt 100%.

Bão số 12" />
Hoang tàn sau bão tại đại học Nha Trang. (Ảnh: Đăng Lương).

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 12 gây ra. Theo thống kê sơ bộ của sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại ước tính đối với ngành Giáo dục địa phương là gần 190 tỷ đồng. Trong đó, hàng trăm phòng học bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn, chưa thể khắc phục được ngay. Những trường học bị thiệt hại một phần như sập la phông, đổ tường rào, hư hỏng nhà xe, nhà vệ sinh, bàn ghế chiếm số lượng rất lớn.

Ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị, những thiệt hại về nhà cửa, tài sản của gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên trong ngành cũng đã được thống kê với mức độ nghiêm trọng. Các huyện, TP bị thiệt hại nặng sau bão là TP.Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh.

Ngay sau bão, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai công tác khắc phục tại chỗ để đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Đến nay, 100% các trường trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục công tác dạy và học với tỉ lệ đến trường của học sinh đạt 100%.

Trước mắt, ngành Giáo dục Khánh Hòa đang tập trung cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Về lâu dài, Khánh Hòa cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ cần có các phương án nhằm gia cố các công trình trường lớp học để chống chọi với bão, lũ.

Ngày 13/11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ GD&ĐT, đoàn công tác của bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ và chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Phòng học bị tốc mái tại trường tiểu học Phước Thịnh.
(Ảnh: Đăng Lương).

Thăm hỏi, động viên ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại do bão số 12, bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ủng hộ tỉnh Khánh Hòa 500 triệu đồng, Phú Yên 300 triệu đồng, Quảng Ngãi 300 triệu đồng, Thừa Thiên-Huế 200 triệu đồng, các trường đại học Quy Nhơn và trường đại học Nha Trang mỗi trường 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả trước mắt. Hiện nay, các hoạt động quyên góp ủng hộ vẫn đang được ngành Giáo dục hưởng ứng để tiếp tục chuyển tới các địa phương bị thiên tai.

Tại các tỉnh đến thăm, đại diện đoàn công tác đã gửi lời chia sẻ, động viên của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới ngành Giáo dục địa phương và các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua.

Bộ trưởng mong rằng, ngành Giáo dục các địa phương sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần để đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường, đảm bảo theo đúng kế hoạch năm học. Bộ trưởng cũng ủy quyền cho Giám đốc các sở GD&ĐT phân bổ, sử dụng số tiền hỗ trợ sao cho hiệu quả, đúng mục đích.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khanh-hoa-100-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-sau-bao-so-12-a346772.html