Khánh Hải: Giá bí xanh giảm mạnh

Giá bí xanh giảm mạnh, chỉ còn 2.000-2.500 đồng/1kg nhưng cũng khó tìm được người thu mua. Nghịch cảnh này đang khiến bà con nông dân xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh hết sức lo lắng bởi hơn 100 ha bí xanh trong vùng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch rộ tương đương với hàng nghìn tấn bí cần được tiêu thụ.

Nông dân xã Khánh Hải (Yên Khánh) chăm sóc cây bí xanh.

Bên ruộngbí xanh của gia đình, ông Nguyễn Văn Hoàn, xã viên HTX Đông Mai, xã Khánh Hảivạch từng gốc bí xanh, chỉ cho chúng tôi những quả bí to bằng bắp tay. Ông Hoàncho biết: Thời tiết ấm áp, cây bí ra hoa, đậu quả thuận lợi, quả lớn nhanh. Nêúnhư mọi năm, 1 quả bí chỉ nặng khoảng 2 kg thì năm nay có những quả tới 4-5kg.

Tuy nhiên “được mùa” thường đi kèm với “rớt giá”, mọi năm đầu vụ giá 1 kg bíchí ít cũng được 6.000-7.000 nghìn đồng/1kg, lúc cao lên tới 13.000 đồng/kgnhưng năm nay chỉ còn 2.500 - 3.000 đồng/1 kg. “Thời điểm này mới là đầu vụ, bàcon chưa thu hoạch rộ, tôi đang lo vài tuần nữa cả nghìn tấn bí vùng này sẽ bánđi đâu? Liệu thương lái có ép giá xuống nữa?”, ông Hoàn không giấu được sự lolắng.

Bà Nguyễn Thị Thao, một nông dân khác cũng cho hay: gia đình bà trồng 5sào bí xanh, thời điểm này đã bắt đầu cho thu hoạch, dự kiến năng suất đạtkhoảng trên dưới 1 tấn quả/sào, tuy nhiên, cũng chưa thấy có thương lái hỏimua. Nếu để lâu ngoài đồng thì sợ bí bị quá lứa, sâu bệnh, mưa nắng làm hỏngquả nên gia đình phải cắt bí đem về nhà bảo quản. Bí xanh được bà con xã KhánhHải trồng nhiều năm nay, là loại cây vụ đông, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hâụđịa phương, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Trung bình 1 ha bí xanh cho giátrị 100-120 triệu đồng. Đây là loại cây trồng được đánh giá là góp phần khôngnhỏ vào việc nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương. Tuy nhiên, năm nayloại nông sản này đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra.

Trao đôỉvới ông Phạm Đức Báu, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, được biết: Vụ đông nămnay, toàn xã gieo trồng 255,5 ha cây vụ đông các loại. Trong đó cây bí xanh làcây trồng chủ lực với diện tích 107 ha, tập trung chủ yếu ở HTX Đông Mai.

Hiệnnay, diện tích này đang chuẩn bị vào thời kỳ cho thu hoạch rộ, tương đương vơígần 3 nghìn tấn bí thương phẩm cần được tiêu thụ. Trước tình trạng giá bí xuốngthấp, xã đang chỉ đạo các HTX tăng cường tìm các đầu mối tiêu thụ, giải quyếtkhó khăn cho bà con nhưng thực tế mới chỉ có một vài đơn vị nhỏ lẻ về mua, môĩngày vài tấn.

Ông Báuchia sẻ thêm: Diện tích bí xanh của xã tương đối lớn, mong muốn có đầu ra ổnđịnh, đảm bảo được giá trị bền vững của quả bí, nhiều lần xã đã mời các doanhnghiệp về để khảo sát, thương thảo đi đến liên kết bao tiêu sản phẩm. Tuynhiên, doanh nghiệp chế biến thì yêu cầu phải có sản phẩm cung cấp ổn định,thường xuyên, quanh năm nhưng tập quán canh tác của bà con trong xã lại chỉtrồng bí xanh vào vụ đông.

Về phương án làm kho lạnh để bảo quản thì cũng khôngkhả thi bởi chi phí tốn kém, yêu cầu về nhân lực, kỹ thuật hiện đại…Do vậy, đếnthời điểm này đầu ra cho quả bí vẫn bị bỏ ngỏ.

Bài, ảnh:Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khanh-hai-gia-bi-xanh-giam-manh-201812050957515p2c20.htm