Khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách, mũi nhọn đấu tranh các loại tội phạm

Trong hai ngày 29 và 30-6, Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP dự, chỉ đạo đại hội.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viết Lam

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viết Lam

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, Đảng ủy Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chỉ thị, thông tư, quyết định, kế hoạch thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy. Thực hiện tốt việc rà soát, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời ban hành theo thẩm quyền nhiều quyết định, quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản bảo đảm hành lang pháp lý, quy trình, nguyên tắc nghiệp vụ cho công tác phòng chống tội phạm của BĐBP.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung đại hội. Ảnh: Viết Lam

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Lam

Đảng ủy Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã lãnh đạo thực hiện chức năng hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ và đấu tranh bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm ở khu vực biên giới. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn trong sạch. Tập trung chỉ đạo công tác nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình ma túy và tội phạm trên biên giới; làm tốt việc nghiên cứu tổng kết các kế hoạch nghiệp vụ, các chuyên án, vụ án, các mặt công tác trinh sát; kịp thời tổng kết các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để tham mưu, đề ra đối sách đấu tranh, xử lý đồng thời chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, sai phạm quy trình, thủ tục bắt giữ, xử lý vụ việc tại các đơn vị BĐBP.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Cục Phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm cùng các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đã đấu tranh thắng lợi hàng trăm chuyên án, vụ án, giải cứu 669 nạn nhân của tội phạm buôn bán người; thu giữ 15,9 tấn ma túy các loại; 190 nghìn tấn than; 4.102 tấn đường; 78,7 triệu lít xăng dầu; 462 khẩu súng các loại; 14.250 viên đạn; 6,3 tấn thuốc nổ ...cùng các tang vật khác. Báo cáo, tham luận tại đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại, biện pháp, khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (đứng thứ 7 từ phải sang) và các đại biểu chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những kết quả Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu để Bộ Tư lệnh đề xuất các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản đảm bảo hành lang pháp lý, đảm bảo cho BĐBP triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã hướng dẫn, trực tiếp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn xây dựng được sự đoàn kết, không ngại gian khổ hi sinh đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm.

Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Tư lệnh BĐBP đề nghị, Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phải lãnh đạo đơn vị trở thành Cục nghiệp vụ và đơn vị nòng cốt, chuyên trách, mũi nhọn đấu tranh với các loại tội phạm. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ vai trò người chỉ huy, đứng đầu đơn vị. Chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm của BĐBP; đồng thời chỉ đạo các đơn vị và trực tiếp đấu tranh hiệu quả hơn nữa các hoạt động tội phạm trên các tuyến biên giới.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, và các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khang-dinh-vai-tro-nong-cot-chuyen-trach-mui-nhon-dau-tranh-cac-loai-toi-pham-post430365.html