Khẳng định và phát huy vai trò 'trường học xã hội chủ nghĩa' của thanh niên

Ngày 10/3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học '90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam'.

Trong bài phát khai mạc và đề dẫn Hội thảo, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư ghi nhận: 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó, thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị, với 4 chức năng cơ bản. Trong đó, chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn.

Chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện thông qua những điểm cơ bản sau: Đoàn giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên; từ đó giác ngộ lý tưởng cách rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự nghiệp của dân tộc.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự nghiệp của dân tộc.

Đoàn tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đoàn đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật, tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng.

Đảng ta luôn xác định “Xây dựng Đoàn vững mạnh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Một trong những nội dung quan trọng của chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa” được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đoàn là giới thiệu lực lượng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên - những người cộng sản trẻ tuổi, góp phần xây dựng Đảng vững chắc trong tương lai.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/khang-dinh-va-phat-huy-vai-tro-truong-hoc-xa-hoi-chu-nghia-cua-thanh-nien-1804510.tpo