Khẳng định và giữ vững thương hiệu Vinaconex

Chiều 28-7, Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức.

Quanh cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Tham dự đại hội có 197 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.568 đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex.

Giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng

Khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex (khóa IV) Đào Ngọc Thanh khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex khóa IV cho thấy, nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển ổn định. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng qua từng năm; tỷ lệ chi trả cổ tức công ty mẹ và các công ty con đạt và vượt kế hoạch, phổ biến từ 10% đến 15%/năm; việc làm, thu nhập của người lao động ổn định; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Từ tháng 12-2018 đến nay, sau hơn một năm vận hành theo cơ cấu sở hữu doanh nghiệp không còn vốn nhà nước, công tác Đảng, đoàn thể đã và đang trở thành một trong những yếu tố nòng cốt nhằm xây dựng và củng cố đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì, phát triển văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp.

Về xây lắp, Tổng công ty giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng, đủ năng lực để thực hiện các công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật thi công phức tạp cả trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, Tổng công ty Vinaconex đã xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp; triển khai nhiều dự án tại địa bàn Hà Nội, như: 97-99 Láng Hạ, 25 Nguyễn Huy Tưởng, Vinata Tower, 93 Láng Hạ…; đẩy mạnh phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng.

Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty.

Song hành với việc tái cấu trúc doanh nghiệp, Đảng bộ Tổng công ty đã chủ động sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình mới. Hiện Đảng bộ có 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 1.568 đảng viên; trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã kết nạp 376 đảng viên mới…, qua đó góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, giữ vững thương hiệu Vinaconex.

Không để trống tổ chức Đảng, đoàn thể trong từng đơn vị thành viên

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí ghi nhận, Vinaconex đã duy trì vững chắc vị thế là một trong các thương hiệu hàng đầu của ngành xây dựng, khẳng định được năng lực, uy tín và vị thế trước các đối tác trong và ngoài nước, đóng góp nhiều công trình dự án quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật và mỹ thuật cho Thủ đô và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bày tỏ sự tán thành với chủ đề đại hội “Vinaconex phát huy truyền thống xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 trở thành tập đoàn hàng đầu trong ngành xây dựng và đầu tư bất động sản, hướng tới đẳng cấp, chuyên nghiệp của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng công ty cần nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, qua đó nâng tầm thương hiệu Vinaconex.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo sức mạnh, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, với cơ cấu sở hữu mới, Đảng ủy Tổng công ty cần giữ vai trò trung tâm trong công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát triển hệ thống chính trị, đoàn thể trong Tổng công ty; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu những đảng viên, quần chúng ưu tú để bổ nhiệm vào các chức danh quản lý, điều hành các cấp trong Tổng công ty, không để trống tổ chức Đảng và đoàn thể ở từng đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex (khóa IV) Đào Ngọc Thanh khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ đạt 96,05%.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/974036/khang-dinh-va-giu-vung-thuong-hieu-vinaconex