Khẳng định truyền thống anh hùng và nhân tố tạo nên sức mạnh của QĐND Việt Nam

Ngày 27-11, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học với chủ đề 'Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh'.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) sẽ diễn ra vào ngày 29-11 tại hội trường Bộ Quốc phòng. Hội thảo tập trung khẳng định và làm rõ truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp và những nhân tố quan trọng, quyết định tạo nên sức mạnh quật cường của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phân tích làm rõ bối cảnh dẫn đến quyết định của Ban Bí thư lấy ngày 22-12 hằng năm là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Khẳng định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa cũng như giá trị thực tiễn của sự kiện này đối với quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào về quân đội và đất nước anh hùng đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khang-dinh-truyen-thong-anh-hung-va-nhan-to-tao-nen-suc-manh-cua-qdnd-viet-nam-603726