Khẳng định tầm vóc, trí tuệ của lực lượng tiên phong

Đại hội Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII diễn ra từ hôm nay (24-9) tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân (GCCN), tổ chức CĐVN trong giai đoạn mới.

Trải qua 11 kỳ đại hội, đến nay, tổ chức công đoàn (TCCĐ) và lực lượng đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân viên chức (CNVC), người lao động (NLĐ) trong cả nước không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Đặc biệt, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và tinh thần hăng say lao động của toàn thể ĐVCĐ, CNVC, NLĐ trong nhiệm kỳ vừa qua góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, tạo nên thế và lực của một Việt Nam vững vàng, uy tín trên trường quốc tế.

Điều đáng ghi nhận trong hoạt động của TCCĐ là đã lãnh đạo nâng cao tầm vóc, trí tuệ của ĐVCĐ, CNVC, NLĐ Việt Nam. Trong xu thế hội nhập, người công nhân không còn “thuần nhất” là lực lượng lao động chân tay, mà nay đã là những chủ thể thực thụ, được đào tạo bài bản, có trình độ, kiến thức, làm chủ công nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại. Công nhân và NLĐ Việt Nam đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, hiệu quả lao động sản xuất, kiến tạo nên nền tảng vững chắc cho công nghiệp Việt Nam phát triển; đồng thời vun đắp nên mảnh đất màu mỡ, tạo thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư, kích thích sản xuất, mở rộng tiềm năng, lợi thế hội nhập quốc tế sâu rộng cho Việt Nam.

Đại hội CĐVN lần thứ XII là dịp để Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và TCCĐ đánh giá lại quá trình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước; tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và TCCĐ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ... Đại hội cũng là dịp để TCCĐ và lực lượng lao động Việt Nam nhìn về phía trước, không chỉ tầm nhìn 5 năm mà trong nhiều năm tới, xác định đường hướng đúng, trúng, góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Niềm tin về vai trò, sứ mệnh của lực lượng tiên phong đối với sự nghiệp cách mạng càng vững chắc hơn bao giờ hết. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tầm vóc, trí tuệ của GCCN và NLĐ được minh chứng không chỉ bằng kết quả thực tiễn cách mạng, mà còn được cụ thể hóa trong mọi hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và TCCĐ cả nước. Chỉ tính riêng việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đã có hàng triệu ý kiến của ĐVCĐ, CNVC, NLĐ thẳng thắn hiến kế với Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất với TCCĐ tự đổi mới để hòa mình vào xu thế hội nhập đa phương, cải tiến phương thức hoạt động để bắt nhịp với dòng chảy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Đại hội CĐVN lần này, tất cả văn kiện đều được xây dựng trên cơ sở trí tuệ chung của toàn thể ĐVCĐ, CNVC, NLĐ, thông qua việc đa dạng hóa các hình thức huy động, tiếp nhận ý kiến góp ý của toàn lực lượng ở các cấp. Đại hội CĐVN lần này sẽ tập trung thảo luận sâu về các vấn đề theo nội dung văn kiện đại hội, như: Xây dựng TCCĐ vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong ĐVCĐ, CNVC, NLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ…

Là bộ phận cấu thành hệ thống tổ chức của GCCN và NLĐ cả nước, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trải qua các giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, lao động quốc phòng toàn quân luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ vận hội mới, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, đưa phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong quân đội ngày càng phát triển vững chắc. Trước yêu cầu mới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã và đang làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện đại hội; chuẩn bị một cách toàn diện để xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong ĐVCĐ, CNVC, lao động quốc phòng toàn quân, tạo chuyển biến vững chắc trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/xa-luan/khang-dinh-tam-voc-tri-tue-cua-luc-luong-tien-phong-550335