Khẳng định luôn sát cánh, Thủ tướng Anh cam kết viện trợ hàng trăm xe bọc thép, tên lửa cho Ukraine

Ngày 9/4, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết viện trợ xe bọc thép và tên lửa chống hạm cho Ukraine, đồng thời ca ngợi quân đội Ukraine đã tạo ra 'kỳ tích vĩ đại nhất thế kỷ XXI'.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4. (Nguồn: Parliament Twitter/The Guardian)

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4. (Nguồn: Parliament Twitter/The Guardian)

Cụ thể, ông Johnson đã đưa ra gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới "để hỗ trợ Ukraine" trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Anh cũng cam kết viện trợ thêm 500 triệu USD thông qua Ngân hàng Thế giới.

Ca ngợi sự lãnh đạo của ông Zelensky và lòng dũng cảm của người dân Ukraine đã ngăn chặn được chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, ông Johnson đồng thời khẳng định: "Anh luôn sát cánh cùng Ukraine trong chiến sự này".

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây nên cùng với Anh hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

(theo AFP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khang-dinh-luon-sat-canh-thu-tuong-anh-cam-ket-vien-tro-hang-tram-xe-boc-thep-ten-lua-cho-ukraine-179803.html