Khẳng định điều quan trọng nhất, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều lạc quan về kết quả thượng đỉnh

Sáng ngày 28/2, Tổng thống Mỹ và Donald Trump đang có buổi gặp mặt tại KS Metropole trong khuôn khổ Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Mở đầu, Chủ tịch Ki khẳng định cả hai nước đã có nhiều nỗ lực, và "đã đến lúc chúng ta tới Hà Nội, ngồi cùng nhau và có cuộc đối thoại tuyệt vời này".

"Và tôi chắc chắn với ông rằng, tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được một kết quả tốt nhất," ông Kim nhấn mạnh.

Đáp lại, Tổng thống Trump thể hiện sự vui mừng vì một lần nữa được ngồi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Tôi chắc, trong thời gian tới, chúng ta sẽ lại gặp nhau rất nhiều", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết, trong buổi gặp mặt và bữa tối ngày hôm qua (27/2), hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều ý tưởng. Nhưng theo ông Trump, "điều quan trọng là mối quan hệ của chúng ta rất mạnh mẽ"

"Và khi chúng ta có mối quan hệ tốt, nhiều điều tốt đẹp sẽ tới", người đứng đầu nước Mỹ chỉ ra.

Nói về kết quả của thượng đỉnh hôm nay, ông Trump cho biết chưa thể tiết lộ nhiều, nhưng "đó sẽ là dài hạn hơn một chút" và sẽ là một thành công.

Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định Triều Tiên có tiềm năng trở thành một cường quốc kinh tế, và đó là thứ mà ông "rất muốn giúp đỡ để đạt được".

Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Trump tuyên bố, "tốc độ không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang có thỏa thuận tốt".

Ông Trump cũng dành nhiều lời lẽ tốt đẹp thể hiện sự tôn trọng cho Chủ tịch Kim và đất nước Triều Tiên.

Về phần mình, Chủ tịch Kim nhắc lại, "Ngay lúc này đây, tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ có một kết quả tốt trong thượng đỉnh".

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khang-dinh-dieu-quan-trong-nhat-hai-nha-lanh-dao-my-trieu-lac-quan-ve-ket-qua-thuong-dinh-20190228093540187.htm