Khẳng định cam kết vào các nỗ lực chung thúc đẩy phát triển bền vững

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-Ngân hàng Thế giới (WB) tại thành phố Bali, Indonesia và thăm làm việc Indonesia từ ngày 11 đến 12-10-2018.

Với chủ đề “Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các hành động phối hợp cấp khu vực và toàn cầu”, cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thư ký ASEAN, Giám đốc điều hành IMF và Chủ tịch WB.

Cuộc gặp ALG diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi mặt. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các thỏa thuận toàn cầu về các vấn đề phát triển đòi hỏi đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các thể chế đa phương một cách hiệu quả, thực chất.

Chính vì vậy, mục đích của cuộc gặp ALG là nhằm trao đổi ý tưởng, định hướng và biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp giữa ASEAN và LHQ, IMF, WB trong nỗ lực giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập khu vực; thảo luận phương hướng và biện pháp triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 trong mối quan hệ tương hỗ với Chương trình nghị sự 2030 về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của LHQ; đồng thời tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN. Cuộc gặp ALG dự kiến tập trung thảo luận về tình hình, triển vọng kinh tế ASEAN và các thách thức đặt ra trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu hiện nay; cập nhật kết quả, kinh nghiệm quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện SDGs và thu hẹp khoảng cách phát triển; đề xuất định hướng và giải pháp cho ASEAN trong các vấn đề kinh tế và phát triển, thực hiện SDGs.

Là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Đoàn cấp cao Việt Nam chủ trương tích cực tham gia các nội dung thảo luận của cuộc gặp ALG, phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN tích cực thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng với IMF, WB và LHQ, qua đó tạo động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên cơ sở tăng cường tính tương hỗ với Chương trình nghị sự 2030 về SDGs của LHQ, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối trong ASEAN, giữ vững ổn định tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập khu vực.

Ngoài tham dự cuộc gặp ALG nhân dịp Hội nghị thường niên IMF-WB, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam còn thăm làm việc Indonesia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có nhiều khởi sắc kể từ khi Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30-12-1955. Vào tháng 6-2013, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên đã ra Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tháng 8-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới quốc gia vạn đảo, mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước. Và gần đây nhất, hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm tổng thống.

Trong khi đó, những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia cơ bản tăng dần và theo hướng cân bằng hơn, đạt 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2018, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tháng 6-2018, Indonesia tiếp tục đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 30/126 quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 71 dự án trị giá hơn 500 triệu USD.

Indonesia là một trong những nước trong khu vực có quan hệ sớm nhất về an ninh và quốc phòng với Việt Nam. Năm 1964, Indonesia đặt Phòng Tùy viên Quân sự ở Hà Nội; năm 1985, Việt Nam đặt Phòng Tùy viên Quân sự tại Jakarta. Hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022, Hiệp định Dẫn độ tội phạm và Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự… Việt Nam và Indonesia cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN. Ngoài ra, hai nước cũng đang nỗ lực mở rộng hợp tác, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm về hành pháp, lập pháp, tư pháp ở cả trung ương, địa phương và đoàn thể quần chúng. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cũng tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến tham dự cuộc gặp ALG và thăm làm việc Indonesia của Đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sẽ thành công tốt đẹp, qua đó khẳng định cam kết, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào các nỗ lực chung của khu vực và toàn cầu đối với các vấn đề phát triển, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển ngày càng toàn diện và thực chất hơn.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/xa-luan/khang-dinh-cam-ket-vao-cac-no-luc-chung-thuc-day-phat-trien-ben-vung-551649