Kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng lộ dấu hiệu tội nặng hơn

HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là không đúng nên đã hủy một phần bản án.

TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm bị cáo Thạch Chí Tùng (sinh năm 1985, trú tại Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm tuyên phạt Tùng chín tháng tù. Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo.

Liên quan vụ án, tòa sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Đức Trí (sinh năm 1996, trú TP Tuy Hòa) bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Riêng Trần Tiến (sinh năm 2005) cùng Trí trộm cắp tài sản nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý về tội này.

Bị cáo Thạch Chí Tùng tại tòa. Ảnh: SB

Bị cáo Thạch Chí Tùng tại tòa. Ảnh: SB

HĐXX phúc thẩm cho rằng căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, tòa nhận thấy Tùng có hành vi hứa hẹn trước với Nguyễn Đức Trí về việc mua xe mô tô do trộm cắp mà có. Thực tế, Tùng đã mua của Trí hai xe mô tô do trộm cắp mà có.

Hành vi của Tùng có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Trí thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cần phải xem xét xử lý về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại truy tố, xét xử Tùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là không đúng. Cạnh đó, việc điều tra ở cấp sơ thẩm có một số nội dung chưa đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để điều tra lại theo quy định pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, Trí rủ Tiến (sinh năm 2005) đi trộm cắp xe môtô bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi lấy được xe, Trí trực tiếp đứng ra tìm người mua và bán xe, sau đó chia tiền cho Tiến.

Từ tháng 12-2018 đến 15-2-2019, cả hai đã thực hiện 11 vụ trộm cắp xe môtô, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị 107 triệu đồng.

Tùng làm nghề sửa xe và có quen biết Trí. Thấy Tùng hỏi mua xe Sirius do trộm cắp mà có, Trí hẹn khi nào có xe sẽ gọi.

Sau đó, Trí và Tiến đã trộm và bán cho Tùng hai xe mô tô hiệu Sirius (mỗi xe trị giá 11 triệu đồng) vào các ngày 7 và 10-2-2019 với giá lần lượt là 3,2 triệu đồng và 3 triệu đồng.

S.BA

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/khang-cao-xin-giam-nhe-nhung-lo-dau-hieu-toi-nang-hon-934934.html