Kháng cáo vụ hiếp dâm không thành, đánh nữ sinh mù mắt

Cho rằng kẻ hiếp dâm đánh mù mắt con gái là vô đạo đức, không thể dung thứ song chỉ nhận mức án 15 năm tù là quá nhẹ, bố nạn nhân làm đơn kháng cáo xử nghiêm để răn đe.

Ngày 13/5, anh Vi Xuân Bảo (41 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), cha của Ngọc (16 tuổi, đã đổi tên) học sinh lớp 10, nạn nhân trong vụ việc bị kẻ xấu hiếp dâm, đánh mù mắt đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm kẻ gây ra vụ việc.

Trước đó, ngày 6/5, TAND tỉnh Bình Thuận có phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Thống về tội Hiếp dâm và đánh nạn nhân mù mắt. HĐXX sau đó tuyên phạt Thống 15 năm tù và bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền điều trị bệnh cho bị hại với hơn 94 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Thống.

Bị cáo Đỗ Văn Thống.

Cho rằng hành vi của kẻ hiếp dâm và đánh con gái mình mù mắt là vô đạo đức, không thể dung thứ trong xã hội. Kẻ gây ra vụ việc từng vào tù về tội hiếp dâm, chưa được xóa án tích, lần gây án sau đã có tính toán với mức độ man rợ, nhẫn tâm hơn lần trước nên cần có mức án nghiêm minh để đảm bảo tính ổn định trật tự, tôn trọng pháp luật.

Bố nạn nhân cũng bày tỏ sự lo lắng cho con gái sau những sự việc đã xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau, tổn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm hồn của một nữ sinh mới lớn.

TAND tỉnh Bình Thuận cáo buộc, tối 19/10, Ngọc (ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) và một bạn cùng lớp đi học về lỡ chuyến xe buýt, khi đang đi bộ về nhà thì có một thanh niên đi xe máy tới cho hai nữ sinh quá giang. Thấy trời sắp tối nên 2 nữ sinh đồng ý đi nhờ xe.

Khi thanh niên chở hai nữ sinh đến xã Tân Hà thì cho người bạn xuống xe về nhà, còn mình Ngọc trên xe. Thanh niên này tiếp tục chở Ngọc trên quốc lộ 55 xuống tới xã Tân Xuân, lúc nữ sinh xin xuống xe, Thống không dừng mà tăng tốc chạy về phường Tân An, thị xã La Gi.

Khi đến ngã ba đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, Thống cho xe chạy đến đoạn vắng nhiều cây cối rậm rạp gần khu nghĩa trang giáo xứ Tân Tạo (xã Tân Phước) rồi khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Bị nạn nhân chống cự, nam thanh niên đánh đập và dùng một cục đá đánh mạnh vào vùng mặt. Thấy vậy, Thống lên xe bỏ chạy.

Khi tỉnh dậy, Ngọc đi bộ hơn 1 km đến nhà cô giáo cũ kêu cứu và được đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu. Do vết thương nặng, nạn nhân chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, song mắt trái nữ sinh không thể cứu chữa.

Theo Lê Long/ Công An TP.HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khang-cao-vu-hiep-dam-khong-thanh-danh-nu-sinh-mu-mat-post945778.html