Khẩn trương xác minh thông tin nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh

Sáng 15-1, Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) có văn bản khẩn gửi công an huyện Ba Vì và Sở LĐTB&XH Hà Nội. Nội dung văn bản yêu cầu các cơ quan khẩn trương xác minh thông tin về đường dây mua bán trinh trẻ em qua phản ánh của báo chí.

Liên quan đến vụ việc, Zing dẫn lời ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, đây là vấn đề xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, ông đề nghị công an khẩn trương điều tra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội cần nhanh chóng triển khai công tác điều tra và thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em là nạn nhân theo quy định. Nếu kết quả xác minh, điều tra đúng như nhà trường phát hiện và báo chí thông tin, Cục Trẻ em đề nghị xử lý nghiêm hành vi môi giới mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em.

Các đơn vị cần khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và báo cáo về cục trước ngày 23-1.

Một nạn nhân trong phóng sự của VTV24. (Ảnh cắt từ clip)

Một nạn nhân trong phóng sự của VTV24. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 14-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc CATP xác minh, điều tra theo thông tin phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30-1-2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, ngày 12 và 13-1, Đài Truyền hình Việt Nam phát phóng sự Nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào dường dây mua bán trinh tại Hà Nội; Hé lộ chận tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội đã phản ánh nhiều học sinh lớp 9 tại huyện Ba Vi bị ép vào đường dây bán trinh và bán dâm theo dụ dỗ của những kẻ môi giới.

Theo đoạn clip này, một em học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Ba Vì cho biết, đã được một đàn chị học lớp 11 của trường THPT trên địa bàn "giới thiệu" vào đường dây này. Với chiêu dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao, chỉ làm vào thời gian rảnh” nên nhiều em học sinh đã tin, đi theo và khi được đưa đến nhà nghỉ, khách sạn đóng kín thì khó có thể trốn thoát nên phải chấp nhận.

Trong số những em bị lừa, ép vào đường dây này, đã có 1 em may mắn trốn thoát. Nhưng sau đó em đã liên tục bị các đối tượng môi giới đe dọa không được tiết lộ, buộc em chỉ có thể giấu kín.

Sau mỗi vụ mua bán, các em sẽ được trả một khoản tiền, dao động từ 5-10 triệu đồng nhưng khi số tiền đến tay có em chỉ còn lại 500.000 đồng. Có những trường hợp, các em còn không nhận được một đồng nào.

Cùng ngày, báo Infonet dẫn nguồn tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện báo cáo.

Theo báo cáo, sau khi phát hiện hiện tượng xảy ra ngoài trường, Hiệu trưởng trường THCS Khánh Thượng báo cáo UBND xã Khánh Thượng. UBND xã có văn bản báo cáo UBND huyện (qua Phòng LĐTB&XH).

Sau đó, UBND huyện Ba Vì có văn bản chỉ đạo công an điều tra xác minh, và đang chờ kết quả giám định màng trinh của Viện Khoa học hình sự. Sau khi có kết quả giám định, đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện rà soát toàn bộ các trường ở huyện Ba Vì. Đồng thời, yêu cầu các trường có văn bản tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khan-truong-xac-minh-thong-tin-nhieu-tre-em-bi-ep-vao-duong-day-mua-ban-trinh-177046.html