Khẩn trương vận chuyển rác thải tại hai quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng về việc thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại hai quận Tây Hồ và Nam Từ Liêm, qua kiểm tra cho thấy, các khu vực này cơ bản rác thải đã được công nhân môi trường khẩn trương thu gom, vận chuyển đi xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận trong ngày 25-11:

Từ ngày 16 đến 19-11, tại cửa khẩu An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) ùn ứ khoảng 20 tấn rác thải sinh hoạt. Nguyên nhân do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân chậm trả lương nên công nhân ngừng việc.

Ông Nguyễn Hữu Lâm phụ trách tổ vệ sinh môi trường khu vực phường Yên Phụ cho biết, sau khi được các cơ quan chức năng vận động, tuyên truyền, công nhân vệ sinh môi trường đã đi làm trở lại. Trong ảnh: Chiều 25-11, công nhân thu gom những túi rác còn lại ở cửa khẩu An Dương.

Tương tự, tại điểm tập kết rác phía sau Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), rác thải ùn ứ trên nhiều tuyến đường cũng được công nhân khẩn trương thu gom.

Các điểm tập kết rác thải trên đường Hàm Nghi và...

...trên đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) được thu gom, chờ đưa đi xử lý.

Anh Tạ Văn Cường, lái xe cuốn ép rác (Công ty cổ phần Công nghệ cao Minh Quân) cho biết, do lượng rác phát sinh trong ngày lớn nên đơn vị phải tăng cường 2 ca để giải phóng lượng rác tại quận Nam Từ Liêm trong ngày 25-11.

Đức Duy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/984502/khan-truong-van-chuyen-rac-thai-tai-hai-quan-tay-ho-nam-tu-liem