Khẩn trương truy bắt kẻ máu lạnh sát hại 2 cha con ở Hưng Yên

Ngày 15.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã xác định được nghi phạm sát hại hai cha con tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm, nhưng đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Khu vực trước cổng nhà anh Th, nơi anh Miên Miên bị chém tử vong. Ảnh: ĐT.

Khu vực trước cổng nhà anh Th, nơi anh Miên Miên bị chém tử vong. Ảnh: ĐT.

Liên quan tới sự việc hai cha con ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) và anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) bị sát hại chiều 3.5 ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây án là Phạm Văn Xương (47 tuổi, trú cùng xã). Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang triển khai và phối hợp với nhiều các phòng, ban nghiệp vụ truy bắt đối tượng Xương.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, giữa anh Miên và đối tượng Xương có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó Xương về nhà lấy hung khí chém anh M. tử vong tại chỗ.

Lễ an táng của hai cha con ông Bé được họ hàng, làng xóm tổ chức.

Cụ thể, trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, Xương và anh Miên có ăn liên hoan tại nhà anh Phạm Văn Th. (người cùng thôn). Trong lúc ăn liên hoan, giữa anh Miên và Xương có to tiếng với nhau, nhưng đã được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau đó 2 người lại tiếp tục cự cãi với nhau dẫn đến xô xát.

Sau khi xô xát, Xương đã chạy về nhà lấy hung khí và quay lại nhà anh Th., thấy anh Miên đang đứng trước cổng, Xương đã cầm hung khí lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh Miên khiến anh Miên tử vong tại chỗ.

Gây án xong, trên đường bỏ về nhà, Xương có gặp ông Bé (bố đẻ anh Miên), đối tượng tiếp tục cầm hung khí lao vào chém vào người ông Bé khiến ông Bé gục ngã bất tỉnh tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng ít phút sau nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng Xương đã trốn chạy khỏi địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã xuống hiện trường phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ tung quân tích cực điều tra và xác định được nghi can chính, nhưng đối tượng đã trốn khỏi địa phương và đang tiến hành vây bắt.

Phạm Văn Xương, nghi phạm sát hại hai cha con ông Bé. Ảnh: CACC.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên, ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng Công an xã An Viên cho biết: “Từ trước đến nay, Xương chưa có tiền án hay tiền sự, nhưng cách đây khoảng 5 năm, đối tượng bị Công an huyện Tiên Lữ xử phạt hành chính về tội cố ý gây thương tích, khi đối tượng đánh một người trong địa phương. Tuy nhiên, đối tượng hay uống rượu, chửi bới và có những lời nói khiến nhiều người không hài lòng cho nên trong địa phương ít có ai gần gũi và qua lại với Xương".

Theo ông Tuấn, đối tượng Xương là con cô, con cậu ruột với anh Miên. Thỉnh thoảng giữa 2 người có xảy ra xích mích nhỏ, nhưng sau đó lại làm lành và vẫn qua lại vui vẻ không có biểu hiện thù hằn nhau. Trong khi đó, gia đình Xương và nạn nhân sinh sống cách nhau hơn 100m.

Được biết, anh Th. làm nghề đi thuyền với anh Miên, đồng thời Th. là bạn với Xương, nên sau khi đi thuyền về, anh Th. tổ chức ăn uống, mời 2 người đến uống rượu và tại đây xảy ra sự việc đau lòng.

LN - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khan-truong-truy-bat-ke-mau-lanh-sat-hai-2-cha-con-o-hung-yen-607164.ldo