Khẩn trương triển khai kế hoạch phòng chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 và siêu bão Mangkhut có khả năng đổ bộ vào Biển Đông, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phòng chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut.

Hướng đi của siêu bão Mangkhut

Đối với cơn bão số 5, UBND thành phố yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ diễn biến của bão chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, vui chơi, giải trí các khu du lịch biển.

Chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão và ngập úng, phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, các khu nhà cũ yếu, các khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.

Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, an toàn phòng chống lụt bão tại các công trình đang thi công (đặc biệt là các công trình trọng điểm như cầu Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Nút giao Tân Vũ, Đường bao Đông Nam quận Hải An…), bãi thải gyps của Nhà máy DAP Đình Vũ, cầu tàu, bến cảng, khu công nghiệp, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản, trang trại, gia trại nông nghiệp, cắt tỉa cây xanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 15-9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, siêu bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào đảo Hải Nam nhưng vẫn có cường độ rất mạnh. Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ

trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17 đến 18-9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17 đến 19-9.

Theo đó, đối với Siêu bão gần Biển Đông, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng chống lụt bão, thông báo kịp thời các tin bão. Chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị phụ trách thực hiện công tác phòng, chống bão. Có biện pháp quản lý, cảnh báo không cho tàu thuyền đi vào vùng nguy hiểm; kêu gọi về nơi trú tránh hoặc đi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương tổ chức kiểm tra, sẵn sàng thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão trên công trường thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Chủ động, khẩn trương chuẩn bị triển khai kế hoạch phòng chống Siêu bão trên địa bàn thành phố. Nghiêm túc thực hiện công tác trực ban (cả trong các ngày 15 đến 16-9), thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khan-truong-trien-khai-ke-hoach-phong-chong-bao-so-5-va-sieu-bao-mangkhut-122222.html