Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cô Tô

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cô Tô.

Một vụ đắm tàu trên khu vực đảo Trần Đông, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh đã khiến 1 thuyền viên bị mất tích. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, ngày 14/11, tại tọa độ 21,07 vĩ Bắc, 108,0 độ kinh Đông khu vực đảo Trần Đông, giáp vùng biển Móng Cái xảy ra một vụ đắm tàu khai thác hải sản.

Tàu bị nạn mang Biển kiểm soát QN-90546, trên tàu có 4 người. Ba người là thuyền trưởng Phạm Văn Minh, sinh năm 1993 và 2 thuyền viên Trần Văn Khương, sinh năm 1973 và Trần Văn Nam, sinh năm 1995, đều quê ở Quảng Chính, huyện Hải Hà được tàu QN-90379, do ông Đinh Khắc Dũng làm thuyền thưởng cứu sống đưa vào huyện Hải Hà. Hiện sức khỏe cả ba người đã ổn định.

Thuyền viên còn lại là anh Phạm Văn Phương, sinh năm 1988, trú tại Quảng Chính, huyện Hải Hà vẫn mất tích.

Ông Đào Văn Vũ cho biết: “UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là Đồn Biên phòng Đảo Trần huy động lực lượng, cán bộ chiến sĩ tìm kiếm. Tuy nhiên do tình hình thời tiết ảnh hưởng của gió mùa nên công tác tìm kiếm tương đối khó khăn. Chúng tôi đang tiếp tục huy động các đơn vị phối hợp tìm kiếm”./.

Trường Giang/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-tim-kiem-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-co-to-695719.vov