Khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ngoài vùng biển Chân Mây

Chiều 7-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng BĐBP đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân cứu sống được 11 thuyền viên trên tàu chở hàng Công Thành 27 bị chìm tại khu vực cách Cảng Chân Mây 8 hải lý về phía Tây.

Lực lượng chức năng tuần tra dọc bờ biển để kịp thời cứu nạn thuyền viên bị nạn. Ảnh: Ngọc Bình

Lực lượng chức năng tuần tra dọc bờ biển để kịp thời cứu nạn thuyền viên bị nạn. Ảnh: Ngọc Bình

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 7-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế nhận được thông tin tàu Công Thành 27 (thuộc Công ty Công Thành, Thái Thụy, Thái Bình), trên tàu có 11 thuyền viên (do anh Lê Đức Ba, sinh năm 1982, trú tại Thái Thụy, Thái Bình làm thuyền trưởng); chở 4.500 tấn hàng (Clinke) lộ trình đi từ Quảng Ninh vào Cần Thơ. Khi đến khu vực vùng biển cách Đông Bắc cảng Chân Mây khoảng 8 hải lý, do sóng to, nước tràn vào tàu làm chìm tàu, các thuyền viên trên tàu Công Thành 27 đã rời tàu bằng phao bè.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP Thừa Thiên Huế cho biết: Sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Vinh Hiền cử 38 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra dọc bờ biển để cứu nạn các thuyền viên.

Cán bộ Quân y chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Ngọc Bình

Đến 15 giờ 17 phút cùng ngày, lực lượng tuần tra phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức cứu nạn và đưa được 5 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sau đó, các đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm và đến 17 giờ 15 phút đã phát hiện và đưa được 6 thuyền viên còn lại vào bờ an toàn.

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã kiểm tra sức khỏe, tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các thuyền viên.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khan-truong-tim-kiem-cac-thuyen-vien-tren-tau-hang-bi-chim-ngoai-vung-bien-chan-may-post433763.html