Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 19-11, các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng và các lực lượng khác vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn 12 nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chia thành 4 bộ phận: Bộ phận 6 xe cơ giới đào đắp, khơi thông dòng chảy; bộ phận cán bộ, chiến sĩ tập kết vật liệu rọ đá, thu gom đá; bộ phận tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; bộ phận cảnh giới, cắm mốc bảo đảm an toàn… Đây là khu vực được cho là có khả năng cao nhất các nạn nhân bị vùi lấp, vì vậy công tác nắn dòng được các lực lượng triển khai tích cực. Để tìm kiếm được các nạn nhân ở khu vực này, các lực lượng phải tiến hành đào và mở một dòng suối khác. Tính từ ngày 18-11 đến nay các lực lượng đã đào nắn dòng suối mới sâu hơn 3m, rộng 5m và dài hơn 100m.

 Công tác nắn dòng đang được khẩn trương tiến hành tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Công tác nắn dòng đang được khẩn trương tiến hành tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Với quyết tâm cao của các lực lượng cuối chiều 19-11, công tác khơi thông dòng chảy, ngăn đập nắn dòng có khả năng hoàn tất và ngày 20-11 chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khan-truong-tim-kiem-cac-nan-nhan-mat-tich-tai-khu-vuc-thuy-dien-rao-trang-3-644292