Khẩn trương tiếp cận cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ

Tình hình mưa lũ dự kiến vẫn diễn biến phức tạp, trước mắt cần khẩn trương tiếp cận cứu hộ, cứu nạn tại Thanh Hóa và chủ động mọi giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong đêm qua và sáng nay, các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to. Tính từ ngày 1 đến 4/8, Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 150-250mm, một số nơi ở Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn lượng mưa đo được lên tới hơn 400mm.

Mưa lớn cục bộ khiến lũ trên sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên, có nơi trên báo động 2. Hiện ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 14 hồ chứa thủy điện và 5 hồ thủy lợi đang phải xả tràn. Đặc biệt có 113 hồ hư hỏng và 55 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung trước mắt là tiếp cận cứu trợ, cứu nạn tại khu vực Thanh Hóa, đồng thời rà soát chặt chẽ đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa.

Dự báo trong ngày hôm nay 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm. Đáng nói là hoàn lưu bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn trên khu vực biên giới Việt – Lào sẽ khiến lũ tại Thanh Hóa tiếp tục lên cao.

Thiệt hại do mưa sau bão số 3 tính đến thời điểm này là 2 người thiệt mạng, 13 người ở Thanh Hóa vẫn đang mất tích. Hơn 250 căn nhà bị thiệt hại hoặc hư hỏng, 2.500ha cây trồng bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông ở Sơn La, Bắc Kan, Thanh Hóa bị sạt lở, ách tắc. 7 thôn, bản ở huyện Quan Sơn, Thanh Hóa vẫn đang bị cô lập do nước lũ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khan-truong-tiep-can-cuu-ho-cuu-nan-nguoi-dan-vung-lu