Khẩn trương thực hiện những biện pháp phòng dịch với các ca nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội

Ngày 14-3, sau khi nhận được tin về 2 ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng các quận Ba Đình, Bắc Từ Liêm đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý phòng ngừa dịch theo quy định.

Ngay sau khi được thông tin về bệnh nhân thứ 50 là cư dân trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn toàn bộ tổ hợp văn phòng thương mại và nhà ở The Lancaster Hà Nội (số 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ), là nơi ở của bệnh nhân. Bên cạnh đó, toàn bộ tầng 10 của tổ hợp này cũng được cách ly y tế hoàn toàn.

“Tại tầng 10 có 8 căn hộ thì 3 căn không có người ở. Đối với 5 căn còn lại, quận tổ chức điều tra nhân khẩu để theo dõi tình hình di chuyển, tiếp xúc của những người sinh sống tại đây nhằm có phương án cách ly tốt nhất. Đồng thời, quận tăng cường tuyên truyền ổn định tâm lý và lên phương án hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly”, Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình Hoàng Hy Thiêm cho biết.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà thông tin, khi phát hiện bệnh nhân thứ 51 nhiễm Covid-19 trú tại phường Xuân Đỉnh, quận đã liên hệ gia đình để tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân.

“Bệnh nhân xuống sân bay, sau đó đi thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, không tiếp xúc với ai nên hiện tại, quận chưa tính đến việc cách ly trong cộng đồng”, ông Lưu Ngọc Hà nêu rõ.

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Cầu Giấy thông tin, đến thời điểm này, quận đang cách ly, theo dõi 695 trường hợp để phòng, chống dịch. Trong đó, diện F1 có 46 trường hợp (39 trường hợp đã xét nghiệm có kết quả âm tính, 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm). Các trường hợp cách ly đều có sức khỏe ổn định.

Diện F2 có 256 trường hợp tự cách ly theo dõi tại nhà, sức khỏe ổn định. Các trường hợp liên quan gồm 393 người đã được quận Cầu Giấy hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến công tác hậu cần và khử khuẩn cho khu vực cách ly ở một ngách nhỏ thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Nguyễn Việt Trung cho biết, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã khử khuẩn 4 lần trong khu vực cách ly; phát 400 bộ tờ rơi (khuyến cáo của Bộ Y tế, điều tra y tế, hướng dẫn cách ly tại nhà) cho các hộ dân xung quanh.

Cũng trong ngày 14-3, phường Dịch Vọng tiếp tục cung cấp thực phẩm, chăm lo các hộ gia đình trong khu vực cách ly tại ngõ 165 Cầu Giấy.

Bệnh nhân thứ 50 là nam 50 tuổi (trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình), đi công tác tại Pháp. Sáng 10-3, bệnh nhân từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN18, sau đó đi xe của cơ quan về nhà. Chiều 10-3 và ngày 11-3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên, có tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 12-3, bệnh nhân ở nhà, thấy mệt và đau đầu. Trưa 13-3, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 bằng taxi. Ngày 14-3, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi, du học sinh tại châu Âu. Từ ngày 23-2 đến ngày 12-3, bệnh nhân đã đến Italia, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Ngày 13-3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay QR968 từ Qatar. Bệnh nhân được đưa ngay vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân chưa về nhà và chưa tiếp xúc với ai khác.

Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai việc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường ở những nơi bệnh nhân lưu trú; cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh; tổ chức thu dung, cách ly nghiêm ngặt, quản lý kịp thời bệnh nhân.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội tổ chức điều tra mở rộng, cách ly và theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và cả những trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần; đồng thời, truyền thông tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng dịch.

Thành - Hoa - Hà - Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961131/khan-truong-thuc-hien-nhung-bien-phap-phong-dich-voi-cac-ca-nhiem-covid-19-moi-tai-ha-noi