Khẩn trương thu dọn cây cối bị bão số 9 làm gãy đổ

Ngay sau bão số 9 vừa đi qua, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội dọn dẹp cây cối bị đổ ngã trên đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Cây cối, mái hiên của người dân ngã đổ chắn ngang Quốc lộ 24.

Cây cối, mái hiên của người dân ngã đổ chắn ngang Quốc lộ 24.

Huyện Sơn Tịnh là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 9, nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trên các tuyến đường giao thông cây cối ngã đổ chắn lối đi của người tham gia giao thông.

Ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp tham gia dọn dẹp cùng lực lượng Công an, Quân đội.

Ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, cho biết, bão số 9 đổ bộ với sức gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm mực nước trên các sông dâng cao có khả năng gây ngập lụt, trong khi tuyến đường giao thông Quốc lộ 24 là tuyến đường huyết mạch nối huyện Sơn Tịnh đi các huyện Sơn Hà và Sơn Tây (Quảng Ngãi) lại bị cây cối ngã đổ chắn lối đi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội dọn dẹp cây cối đổ ngã.

Ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường Quốc lộ 24 đoạn chạy dọc qua địa phận huyện Sơn Tịnh, nhiều cây cổ thụ to cao bị gãy đổ, chắn ngang hết cả con đường Quốc lộ, bên cạnh đó nhiều cây trụ điện cũng bị gãy gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Lực lượng Công an và Quân đội mang theo máy cưa lốc, rựa để dọn dẹp tạo lối đi cho người tham gia giao thông.

Lực lượng Quân đội dùng máy cưa lốc để cắt những cây ngã chắn ngang đường.

“Theo dự kiến chúng tôi sẽ đi kiểm tra dọc theo tuyến Quốc lộ này từ điểm đầu nối với TP Quảng Ngãi đến điểm cuối nối huyện Sơn Hà để dọn dẹp cây đổ ngã. Tuy nhiên, hiện nay mực nước trên sông Trà Khúc dâng cao, nước đã tràn qua Quốc lộ xe không thể di chuyển được, nên còn mấy xã phía trên tôi đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương xử lý, dọn dẹp không để người tham gia giao thông gặp khó khăn”.

Cũng theo ông Dũng đến thời điểm hiện tại, huyện vẫn chưa thống kê hết những thiệt hại. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã có 2 người bị thương do bão số 9 gây ra.

“Một người ở xã Tịnh Phong bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay trong bão, còn một người bị thương nhẹ hơn ở xã Tịnh Bắc” ông Dũng thông tin.

Minh Quân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/khan-truong-thu-don-cay-coi-bi-bao-so-9-lam-gay-do-59709.html