Khẩn trương sửa chữa, chuẩn bị các khu cách ly

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại TP.Hồ Chí Minh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện các cơ sở để thực hiện công tác cách ly, điều trị khi xuất hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chỗ thì đang bị hư hỏng nặng do bão số 9 gây ra, nơi lại đang 'bận'.

Hư hỏng nặng

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 (cơ sở 2) được xem là “tiền đồn” để điều trị, cách ly bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện cơ sở này bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra. Điều dưỡng Đỗ Thị Hà cho biết: Hằng ngày, cán bộ, nhân viên túc trực nơi đây phải quét dọn mảnh vỡ thạch cao đổ xuống nền nhà. Nước từ các tầng cứ thấm vào la phông, khiến thạch cao rệu rã rồi rơi xuống, rất nguy hiểm.

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 bị hư hỏng nặng do bão số 9.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Võ Hùng Viễn, bão số 9 gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở 2. Hiện cả 2 khu nhà A và nhà B, hệ thống mái la phông, cửa kính, hệ thống điện hư hỏng rất nhiều... Trước đây, khi chưa có dịch, thì khu nhà A là nơi khám bệnh của cơ sở 2. Tuy nhiên, khi có dịch Covid-19, nơi đây trở thành khu cách ly. Còn khu nhà B trở thành nơi điều trị các ca dương tính với Covid-19 và các trường hợp F1 có triệu chứng bệnh.

Trước thiệt hại do bão số 9 gây ra, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã trích kinh phí dọn dẹp cây xanh ngã đổ, thu gom gương cửa kính vỡ và vệ sinh môi trường. Còn việc sửa chữa cơ sở vật chất thì ngoài khả năng của Trung tâm, nên hiện nay cơ sở 2 vẫn còn ngổn ngang. Nếu có ca dương tính xảy ra, nơi này không đảm bảo để điều trị, việc kiểm soát những ca nhiễm khuẩn không an toàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức cho biết: Việc khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra ở Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 là ngoài khả năng của đơn vị, nên Sở Y tế đã kiến nghị UBND tỉnh sớm có hướng chỉ đạo để xử lý kịp thời.

Cần chuẩn bị các khu cách ly

Theo Sở GD&ĐT, hiện nay, một số trường ở TP.Hồ Chí Minh đã cho khoảng 100 nghìn học sinh, sinh viên ở 5 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nghỉ học; trong đó, Quảng Ngãi có khoảng 20 nghìn sinh viên. Trong thời gian nghỉ học, các em và một số phụ huynh sẽ trở về quê. Đây là nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Vì vậy, kích hoạt các tổ giám sát cộng đồng, theo dõi, chuẩn bị các khu cách ly để cách ly, nếu có những dấu hiệu của dịch, tránh lây lan trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Anh cho biết: Trên địa bàn thành phố từng thành lập 7 khu cách ly, trong đó có 2 khu cách ly tập trung là ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng và ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các khu cách ly tập trung này sinh viên đang ở để học tập. Trong khi đó các khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn 307; Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi (TX.Đức Phổ) và Trung tâm Bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh... đã phục vụ công tác giảng dạy và huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, tỉnh nên có thông báo cho các trường, đơn vị có sự chuẩn bị, để khi cần thiết có thể trưng dụng ngay cho việc cách ly.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202012/khan-truong-sua-chua-chuan-bi-cac-khu-cach-ly-3034101/