Khẩn trương ra biển cứu nạn một du khách người Mỹ bị tắc ruột

Trong lúc tàu du lịch quốc tế đang vận hành trên biển thì một du khách người Mỹ lâm bệnh bất ngờ, tiên lượng xấu. Sau khi nhận được đề nghị từ thuyền trưởng, tàu SAR 27-01 của Nha Trang MRCC đã ra khơi tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đất liền kịp thời

Sau một hải trình ngược xuôi hơn 20 hải lý trên biển, đến 12h35’ trưa ngày 28-1, tàu chuyên dụng cứu nạn SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã đưa ông Haddock Richard Ray (78 tuổi) quốc tịch Mỹ từ ngoài biển về đến Cảng Nha Trang để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cấp cứu và điều trị.

Nhân viên tàu SAR 27-01 của Nha Trang MRCC tiếp cận tàu du lịch quốc tế ở phao số 0

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC, trước đó vào tầm 7h sáng cũng ngày, trong lúc tàu du lịch quốc tế Seabourn Ovation - quốc tịch Bahamas đang vận hành trên biển tại vị trí 11độ 17' N - 109 độ 04' E, cách Nha Trang về hướng Đông Bắc 78 hải lý, bất ngờ du khách Haddock Richard Ray lên cơn đau chướng bụng, nôn mửa liên tục, không cử động được, tiên đoán viêm phúc mạc, tắc ruột cấp tính...

Tiếp nhận bệnh nhân từ tàu du lịch quốc tế

Đưa bệnh nhân sang tàu SAR 27-01

Nhân viên tàu SAR 27-10 của Nha Trang MRCC sơ cứu bệnh nhân trong hải trình chuyển tải vào đất liền

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ y tế từ thuyền trưởng tàu Seabourn Ovation, Nha Trang MRCC hướng dẫn sơ cứu nạn nhân đồng thời điều động một tổ công tác lên tàu chuyên dụng cứu nạn SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra phao số 0 để tiếp nhận bệnh nhân để chuyển tải vào cảng Nha Trang.

Bệnh nhân được đưa về đến cảng Nha Trang và chuyển tiếp lên xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang

Được biết, đây là người nước ngoài đầu tiên được Nha Trang MRCC kịp thời cứu nạn trên biển trong năm 2019. Ba năm trước đó (2016-2018), Nha Trang MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 vươn ra khơi xa để thực hiện 24 cuộc cứu nạn khẩn cấp trên biển, trong đó có 15 người nước ngoài đã được đưa vào đất liền để cấp cứu và điều trị bệnh phát sinh đột biến, tai nạn lao động...

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/khan-truong-ra-bien-cuu-nan-mot-du-khach-nguoi-my-bi-tac-ruot-531217/