Khẩn trương phòng chống bệnh lây nhiễm trong trường học

Giáo viên khử trùng, vệ sinh đồ chơi, đồ dùng, vật dụng sau mỗi ngày học và trao đổi với phụ huynh hằng ngày về tình hình sức khỏe của học sinh để phòng chống các bệnh lây nhiễm trong thời gian này.

Giáo viên thực hiện vệ sinh đồ chơi sau khi tan học - Ảnh: Dã Quỳ

Sở GD-ĐT gửi công văn khẩn về phòng chống dịch bệnh

Ngày 4.10, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tay chân miệng, bệnh sởi và các bệnh truyền nhiễm khác đang diễn ra trong trường học hiện nay cũng như trên địa bàn TP, Sở GD-ĐT đã gửi công văn khẩn đến các trường về triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Theo bà Thu, các trường phải tổ chức giám sát phát hiện, cách ly sớm ca bệnh truyền nhiễm. Học sinh, giáo viên, công nhân viên bị các dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, phát ban, nổi mụn nước cần nghỉ học, nghỉ làm để đi khám bệnh tại các cơ sở y tế, không nên đến trường, lớp khi còn các triệu chứng, hạn chế tiếp xúc với người khác, chỉ quay lại trường học khi đã hết các triệu chứng bất thường. Nếu được chẩn đoán là bệnh truyền nhiễm gây dịch phải ở nhà cách ly đến hết thời gian quy định.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng lưu ý giáo viên chủ nhiệm, giám thị điểm danh ghi chú rõ nguyên nhân nghỉ học vì bệnh vào sổ kiểm diện mỗi ngày. Trường hợp học sinh nghỉ nhiều ngày liên tiếp mà không nói rõ lý do, nhà trường phải chủ động liên hệ với phụ huynh để xác định có phải bị bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt, đối với trường mầm non và nhóm trẻ, giáo viên bảo mẫu khi đón nhận trẻ vào buổi sáng phải sàng lọc trẻ và hỏi phụ huynh về tình trạng hôm nay của trẻ trước khi nhận vào lớp.

Trong công văn của Sở có nêu tùy tình hình và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, cơ quan y tế địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền tại địa phương quyết định việc đóng cửa tạm thời lớp học hoặc trường học để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

Đi kèm với công văn triển khai các công việc phòng chống dịch bệnh, Sở GD-ĐT cũng công bố danh mục bệnh truyền nhiễm quản lý trong trường học do trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Sở Y tế TP.HCM cung cấp. Theo đó có một số trường hợp học sinh mắc bệnh sởi, tay chân miệng, rubella, sốt xuất huyết, viêm họng nhiễm siêu vi… Do vậy, Sở yêu cầu các trường đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học.

Giáo viên Trần Thị Tú Quyên, Trường mầm non Vàng Anh (Q.5), cho hay trước đây việc khử trùng thực hiện hằng tuần nhưng thời điểm này, hằng ngày, sau giờ tan học, giáo viên các lớp khử khuẩn bề mặt sàn, vách phòng học, bàn ghế học sinh, thư viện, hành lang, cầu thang, ngâm rửa đồ chơi, dụng cụ học tập... bằng các loại dung dịch khử khuẩn.

Ngoài ra, trong các hoạt động tại trường, lớp, giáo viên Tú Quyên cho hay, thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh thân thể, đồng thời vào thời điểm nhận và trả trẻ, giáo viên trao đổi với phụ huynh học sinh tình hình sức khỏe để nắm bắt thông tin cụ thể.

Bà Vũ Thị Tố Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 27, Q.Bình Thạnh, cho biết nhà trường đang khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài việc vệ sinh trường, lớp thì nhà trường cũng tuyên truyền với phụ huynh để phối hợp cùng đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/khan-truong-phong-chong-benh-lay-nhiem-trong-truong-hoc-1010249.html