Khẩn trương phòng, chống bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16 giờ ngày 13-9, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110km, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm ATNĐ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Từ hôm nay (13-9), ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Về siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đến chiều ngày 12-9 duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới. (THÁI HƯNG)

Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình

Hồi 11 giờ ngày 12-9, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,97m (dưới mực nước dâng bình thường 3cm), lưu lượng đến hồ 3.601m3/s, tổng lưu lượng xả 2.177m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện). Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia và đề phòng dung tích cắt lũ cho hạ du trong thời gian tới, đồng thời thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện số 51 yêu cầu giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 13 giờ ngày 12-9. (HOÀNG XUÂN)

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tích cực phòng, chống bão số 5

Để bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 5 có thể gây ra, chiều 12-9, Bộ Quốc phòng đã có Điện số 34/TK, gửi các đơn vị như: Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5... nắm chắc diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp với chính quyền địa phương, ứng phó với các tình huống xảy ra; thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển, tàu cá của ngư dân biết để chủ động di chuyển, tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kiểm tra sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lồng bè, chòi canh tại các bến, các khu nuôi trồng thủy sản; sơ tán người trên tàu thuyền, chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Tính đến 16 giờ ngày 12-9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 42.060 phương tiện/ gần 163.800 người và gần 8.400 lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản với gần 11.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc về bờ tránh trú, bảo đảm an toàn. Cụ thể, trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam có 17.066 tàu/79.683 người đang hoạt động. Số tàu neo đậu tại các bến là 24.999 chiếc/84.114 người. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng, chống bão. Đã tiến hành báo động tới hơn 528.300 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực hơn 54.700, dân quân tự vệ hơn 362.570, DBĐV hơn 111.000) cùng gần 2.730 phương tiện các loại sẵn sàng cơ động phòng, chống bão số 5. (TRẦN VŨ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khan-truong-phong-chong-bao-so-5-549379