Khẩn trương làm rõ 5 tàu cá của ngư dân bị cháy ở Tiền Giang

Các phương tiện bị lửa cháy làm hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đang kết hợp các cơ quan chức năng xác minh làm rõ một vụ hỏa hoạn đã làm 5 tàu cá của ngư dân huyện Gò Công Đông bị cháy, ước thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Các tàu cá sau khi được dập tắt ngọn lửa.

Các tàu cá sau khi được dập tắt ngọn lửa.

Vào lúc gần 3h ngày 11/1, 5 tàu cá của các ngư dân Nguyễn Văn Hướng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại ấp 4, xã Tân Phước; ông Nguyễn Hồng Giang, cùng ngụ xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông) và ông Nguyễn Hồng Khánh, ngụ xã Tân Tây (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đang neo đậu tại bến ghe khu vực Lăng ấp 4, xã Tân Phước,(huyện Gò Công Đông) bỗng dưng bị bốc cháy từ một phương tiện. Sau đó ngọn lửa cháy lan ra 4 phương tiện còn lại.

Nhận tin tàu cháy, đồn Biên phòng Kiểng Phước- Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tích cực chữa cháy. Tuy nhiên do sóng to, gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn 3 giờ liền sau đó, lực lượng chữa cháy mới cơ bản được khống chế được ngọn lửa.

Hiện trường sau vụ 5 tàu cá bị cháy.

Được biết, 5 tàu bị hỏa hoạn trên thuộc phương tiện đánh bắt xa bờ. Sau chuyến ra khơi, các tàu trên vừa cặp bến, các ngư phủ, thuyền viên về nhà chuẩn bị vui Xuân, đón Tết cổ truyền thì xảy ra cháy.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã xảy ra nhiều trường hợp tàu cá đang neo đậu bị cháy. Đa số các vụ cháy trên đều nguyên nhân do chập điện từ trong phòng máy./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-lam-ro-5-tau-ca-cua-ngu-dan-bi-chay-o-tien-giang-999534.vov