Khẩn trương khôi phục hệ thống điện sau hậu quả của bão số 5

Ngày 19-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về việc khắc phục hậu quả bão số 5.

Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Theo EVN, các hồ chứa thủy điện tiếp tục vận hành theo quy định. Mực nước các hồ chứa khu vực bị ảnh hưởng đang dưới mức nước theo quy trình điều tiết. Lưu lượng nước về các hồ giảm nhanh, hồ A Vương vẫn thấp hơn 15m so với mức nước dâng bình thường, hồ Sông Bung 2 vẫn thấp hơn 17m; các hồ chứa khác như Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Quảng Trị, lưu lượng nước về thấp.

Trong khi đó, lưới điện truyền tải 220-500kV vẫn vận hành bình thường, chỉ có lưới 110kV xảy ra một số sự cố nhỏ đang được khẩn trương khôi phục, không ảnh hưởng đến cấp điện của các trạm biến áp.

Đối với lưới điện trung hạ áp, ảnh hưởng của bão đã gây sự cố mất điện tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế, mất tải trên 300MW. Trong ngày 18-9, các công ty điện lực đã kiểm tra và khôi phục toàn bộ phụ tải tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng; cơ bản khôi phục phụ tải các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, trừ khu vực ngập sâu, bị chia cắt; tỉnh Thừa Thiên - Huế khôi phục phụ tải cho thành phố Huế, thị trấn, thị tứ.

EVN dự kiến trong ngày 19-9 sẽ khôi phục toàn bộ phụ tải của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, trừ khu vực không tiếp cận được.

Tập đoàn cũng cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị, hỗ trợ Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế, trước mắt ưu tiên khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải thiết yếu, quan trọng (như bệnh viện, cấp nước sạch, thông tin liên lạc…).

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/978754/khan-truong-khoi-phuc-he-thong-dien-sau-hau-qua-cua-bao-so-5