Khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đắc Nông

Khoảng 6 giờ ngày 13-6, trên Đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ xã Đăk R'La, huyện Đăk Mil (Đắc Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khi lưu thông đến địa điểm trên, xe tải biển kiểm soát 69C-051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (sinh năm 1993, quê ở Cà Mau) điều khiển va chạm với xe tải biển kiểm soát 48C-035.79 đi cùng chiều; sau đó, xe 69C-051.59 tông vào xe tải biển kiểm soát 47C-125.70 lưu thông ngược chiều, làm xe này lật nghiêng và tiếp tục đâm vào các sạp hàng của tiểu thương đang buôn bán trong chợ. Sau khi gây tai nạn, xe tải 69C-051.59 di chuyển thêm khoảng 500m rồi lật ngửa. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người bị thương đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

 Lãnh đạo tỉnh Đắc Nông thăm hỏi nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Đắc Nông thăm hỏi nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện Đăk Mil cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương làm công tác cứu hộ-cứu nạn. Đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông cùng các thành viên của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh đến hiện trường và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Trước mắt, UBND tỉnh Đắc Nông hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện khẩn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắc Nông khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương; các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng và điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Lương Thị Công (sinh năm 1973); Lê Thị Thoan (sinh năm 1976) và Biện Thị Toan (sinh năm 1973), cùng trú tại xã Đăk R’La, huyện Đăk Mil. Hai nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu là Nguyễn Thị Diệu Huệ (sinh năm 1972); Võ Thị Nhỡ (sinh năm 1960), cùng trú tại xã Đăk R'La. Các nạn nhân bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương nặng gồm: La Thị Thái (sinh năm 1964); Lê Thị Hồng Phượng (sinh năm 1986); Nông Thị Tình (sinh năm 1971); Trương Thị Nguyệt Phương (sinh năm 1963) và Huỳnh Thị Ngọc Thu (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Đăk R’La. Vụ tai nạn cũng làm một số nạn nhân bị thương nhẹ. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khẩn trương cứu chữa người bị thương, khắc phục hậu quả và điều tra xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH - TUẤN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/khan-truong-khac-phuc-vu-tai-nan-giao-thong-dac-biet-nghiem-trong-tai-dac-nong-622939