Khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai

Tại tỉnh Yên Bái, từ đêm 5 đến sáng 6-4, có mưa dông trên diện rộng, sét đánh gây chập điện dẫn đến cháy nhà anh Lý Văn Thương ở thôn 11, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, thiệt hại ước tính khoảng 40 triệu đồng. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Thương. UBND xã Yên Thành trích hỗ trợ một triệu đồng và kêu gọi bà con nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ gia đình dựng nhà tạm để sớm ổn định lại cuộc sống.

* Chiều 5-4, trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá dữ dội.

Các xã bị ảnh hưởng nhiều gồm Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền, Xiêng My và thị trấn Hòa Bình… Mưa lớn làm một số tuyến đường bị ngập cục bộ, nhiều cây cối bị gãy đổ, nhiều nhà dân tốc mái. Theo thống kê ban đầu, có 149 nhà dân bị tốc mái hoặc hư hỏng; trong đó có 20 nhà bị hỏng nặng.

* Trước đó, trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh tại Sơn La vào chiều tối 4-4 đã làm ba người bị thương, nhiều điểm trường, nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng. Huyện Mường La là địa bàn chịu thiệt hại nặng nhất, có ba người bị thương, gần 200 ngôi nhà bị tốc mái. Trường mầm non Sông Ðà bị gió lốc làm tốc mái bốn phòng học. Tại Trường mầm non Chiềng Mai (xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn), mưa to, gió lớn đã làm mái phòng hội đồng, mái hiên của lớp học lật, bay vào nhà dân, một số thiết bị như máy tính, tủ lạnh, máy lọc nước bị thiệt hại.

* Ngày 6-4, một đoạn sông Ô Môn thuộc khu vực Thới Bình, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ bất ngờ xảy ra sạt lở một đoạn dài hơn 50 m, sâu vào đất liền 12 m làm thiệt hại ba căn nhà và một điểm trông giữ xe của người dân. Ðoạn sạt lở thuộc dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn đang thi công.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng. Tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất là 15oC, vùng núi 12oC, vùng núi cao dưới 10oC. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

* Chiều 6-4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 2 đã cập cảng Ðà Nẵng và chuyển thuyền trưởng Nguyễn Văn Dàng (trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng) đến bệnh viện tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe ngư dân này đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, lúc 8 giờ 53 phút ngày 5-4, tàu ÐNa 90039 TS báo cáo có ông Nguyễn Văn Dàng, nghi tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng, yêu cầu ứng cứu khẩn cấp. Tàu SAR 412 đã nhanh chóng tiếp cận được vị trí tàu có ngư dân bị nạn sau hơn 14 giờ đồng hồ hành trình xuyên đêm với gần 300 hải lý.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36010202-khan-truong-khac-phuc-thiet-hai-do-thien-tai.html