Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 9-12, khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng đối với tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn. Trước tình hình trên, bên cạnh công tác chủ động phòng, chống lũ, tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại.

Người dân Đông Hà dọn dẹp nhà cửa sau lụt.

Tại TP Đông Hà, sau khi nước rút, người dân bắt đầu quét dọn, vệ sinh nhà cửa. Đến thời điểm hiện tại, các khu vực như phường Đông Lễ, phường 1, nước đã rút hẳn, chính quyền địa phương tiến hành công tác thống kê thiệt hại.

Đối với gia đình có hai người chết do nước lũ cuốn trôi trong đêm 8-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (ảnh trên) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, lãnh đạo TP Đông Hà hỗ trợ 10,8 triệu đồng.

Tại thị xã Quảng Trị, đoạn bờ kè trước di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị bị hư hỏng nặng, sạt lở với chiều dài hơn 50m, ăn sâu vào bên trong gần 2m. UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rào chắn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời có giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Kiểm tra điểm sạt lở bờ sông tại thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương kịp thời cảnh báo và có phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án ứng phó tình hình mưa lũ có thể tiếp tục kéo dài. Các hộ nuôi trồng thủy sản theo dõi sát tình hình thời tiết, có biện pháp gia cố hồ nuôi để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

HIẾU MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38520702-khan-truong-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu.html