Khẩn trương khắc phục thiệt hại do lốc xoáy ở Lào Cai và Ninh Thuận

Chiều nay, 27-5, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN Lào Cai cho biết, mưa to và lốc xoáy đã làm hư hỏng sáu nhà ở và hoa màu của người dân ở các huyện Văn Bàn, Si Ma Cai và Mường Khương. Tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh và lốc xoáy cũng làm 110 căn nhà của đồng bào Ra Glai bị sập, tốc mái, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Nhà ở của người dân ở xã Sán Chải (Si Ma Cai) bị lốc xoáy làm hư hỏng.

Nhà ở của người dân ở xã Sán Chải (Si Ma Cai) bị lốc xoáy làm hư hỏng.

Đêm 26-5, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao tác động đến thời tiết Lào Cai hoạt động mạnh, gây mưa lớn và dông, lốc xoáy trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa, như xã Sơn Thủy (Văn Bàn) và Nàn Sán (Si Ma Cai) lượng mưa 26 mm, xã Lùng Phình (Bắc Hà) 35,6 mm, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 79 mm, mưa lớn nhất là ở xã Long Phúc (Bảo Yên), với lượng mưa là 115 mm.

Gió lốc mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 đã làm tốc mái một nhà dân ở xã Sán Chải (Si Ma Cai). Tại xã Nậm Xây (Văn Bàn), mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái một nhà dân, làm sạt lở nhà công vụ Trường mầm non xã này. Tại huyện Mường Khương, có bốn nhà dân bị hư hại vì dông lốc, trong đó một nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, lốc xoáy mạnh làm gãy đổ 6 ha chuối đang trong thời kỳ trổ buồng của người dân địa phương.

Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

* Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 15 phút ngày 26-5, tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, đã xuất hiện đợt mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh và lốc xoáy… đã làm 110 căn nhà của đồng bào Ra Glai bị sập, tốc mái, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Căn nhà của chị Chamalé Thị Ngông ở thôn Ma Oai bị tốc mái và sập hoàn toàn sau trận lốc xoáy.

Ngày 27-5, phóng viên Nhân Dân điện tử đã đến thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, hình ảnh ghi nhận đầu tiên là quang cảnh nơi đây rất bề bộn, cổng chào của thôn bị lốc xoáy quật đổ nằm chênh vênh trên mặt đất; hàng loạt căn nhà bị tốc mái, sập đổ, đồ dùng gia đình nằm ngổn ngang… Nhiều bà con cho biết, thời điểm đó thời tiết đang rất nóng, bất ngờ mây đen xuất hiện khiến bầu trời tối sầm, sau đó trời nổi sấm sét và đổ mưa. Bà con chưa kịp thu dọn đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy một khối mây lớn hình chiếc phễu khổng lồ xoáy cuồn cuộn từ xa tràn đến, kéo theo bụi cát mù mịt, liền vội vã chạy vào nhà tránh trú thì nghe tiếng cây rừng gãy răng rắc, hàng loạt mái tôn trên nóc nhà bị cuốn phăng, nhà cửa bị sập khắp cả vùng…

Trưởng thôn Ma Oai, Chamalé Loanh cho biết, toàn thôn có 367 hộ/1.805 khẩu, sau trận lốc xoáy, 42 căn nhà bị hỏng, trong đó có chín căn nhà bị sập hoàn toàn; đàn gia súc tháo chạy tán loạn…

Căn nhà của Trưởng thôn Ma Oai Chamalé Loanh bị tốc mái, hư hại gần như hoàn toàn.

Căn nhà của anh Nguyễn Tấn Thành được xây dựng khá kiên cố với ba gian nhưng khi cơn lốc xoáy đi qua, gian nhà trước và sau bị sập hoàn toàn, chỉ còn lại gian nhà giữa bị gió giật đổ giàn cửa chính, anh phải dùng nhiều cây để chống dựng trở lại, đồ đạc trong nhà bị hư hại nhiều. Anh Thành kể, lúc đó mưa chưa to, nhưng khối mây hình phễu to lắm và đi rất nhanh, ban đầu nhìn thấy nó đi đến đâu là cát bụi mù mịt đến đó, bà con còn đứng nhìn nhưng khi thấy nó cuốn phăng hàng trăm tấm tôn lợp trên mái nhà bay vèo xuống dưới đất, mọi người hốt hoảng chạy đi tìm nơi tránh trú thì trong chốc lát nhìn thấy nhiều nhà trong thôn bị sập đổ ầm ầm.

Căn nhà của bà Ca Dá Thị Hạnh đang xây dựng sắp hoàn thiện, lốc xoáy đã cuốn bay cả phần mái và nhiều hạng mục chính khác, nay căn nhà trở nên trống hoác. Còn căn nhà của chị Chamalé Thị Ngông, bị tốc mái và sập hoàn toàn. Chi Ngông bộc bạch: “Đồ đạc trong nhà bị hỏng nhiều lắm. Đêm qua em dẫn con sang ngủ nhờ hàng hàng xóm bị sập ít hơn, giờ không có tiền để sửa, mong Nhà nước sớm hỗ trợ sửa lại nhà để ở”.

Nhà bà Ca Dá Thị Hạnh bị tốc mái, hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà sau cơn lốc xoáy đi qua.

Ông Ka Tơ Thiện nói, hồi đó giờ bà con ở đây mới nhìn thấy lốc xoáy, nên không biết sức tàn phá của lốc xoáy thế nào, đến khi nhìn thấy hàng chục căn nhà bị thổi tốc mái mới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn đi tìm chỗ tránh. Sau khi trời tạnh thì nhà cửa tan hoang hết rồi.

Tại thôn Ma Ty, hàng chục căn nhà cũng bị sập và tốc mái sau trận lốc xoáy chiều 26-5, hộ chị Chamalé Thị Hạnh có ba người, trong lúc đi lên rẫy thì người em điện thoại cho biết nhà đã bị tốc mái, liền vội quay về thấy đồ đạc trong nhà bị cuốn phăng tản mác khắp nơi. Tối qua, cả nhà phải đến nhà mẹ ruột để ngủ. Chị Hạnh nói: “Nhà sập hết rùi, nhưng không có tiền mua tôn lợp lại mái nhà, chỉ còn cách lên rẫy ở cho đến khi nào có tiền thì mới về sửa lại nhà”.

Trưởng thôn Ma Ty, Pa Tâu A, xã Thị Phiếm cho biết, toàn thôn 120 hộ/550 khẩu. Lốc xoáy làm 21 căn nhà bị sập, trong đó có bốn căn nhà của các hộ Cha malé Lăng, Chama lé Thị Ngắt… bị sâp hoàn toàn; trường mẫu giáo thôn bị sập tường rào gần 10m.

Thanh niên các thôn giúp người dân lợp lại mái tôn để khắc phục và sớm ổn định đời sống, sau trận mưa kèm theo lốc xoáy ngày 26-5.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bác Ái, chiều ngày 26-5, lượng mưa trên địa bàn huyện từ 33mm đến 43mm. Cơn mưa dông đầu mùa kèm theo lốc xoáy khác thường, đã gây thiệt hại nặng về nhà ở và tài sản người dân. Trong số 110 căn nhà bị thiệt hại, có 75 căn bị tốc mái, 35 căn bị sập hoàn toàn; nhiều bảng hiệu của các hàng quán trên địa bàn huyện bị cuốn phăng xuống đất, nhà xe của trường THCS Lê Lợi bị sập… Chủ tịch huyện, Hồ Xuân Ninh cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cấp báo từ cơ sở, lãnh đạo huyện và các ngành đã đến hiện trường chỉ đạo những xã, thôn triển khai phương án “bốn tại chỗ”, vận động thanh niên tại các thôn nhanh chóng thu dọn cây, vật dụng… bị ngã đổ để bảo đảm việc đi lại cho người dân; tiếp đó giúp bà con thu dọn tài sản, lợp lại mái tôn những nhà bị hỏng nhẹ, đồng thời chỉ đạo các xã, thôn rà soát lập danh sách những hộ bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… trước mắt, huyện chủ động tạm ứng ngân sách hỗ trợ kịp thời cho bà con sớm ổn định đời sống khi mùa mưa bão đang đến gần.

Chiều 27-5, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã ký Công văn hỏa tốc số 1872/UBND-KTTH về việc “Khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống do lốc xoáy gây ra”.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Bác Ái trong việc triển khai kịp thời các giải pháp khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên địa bàn xã Phước Thắng vào chiều 26-5. Theo đó, giao UBND huyện Bác Ái chỉ đạo xã Phước Thắng, các phòng, ban trực thuộc cùng với các cơ quan mặt trận, đoàn thể, lực lượng xung kích tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại, hỗ trợ ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm kịp thời, hiệu quả đúng quy định, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và xã hội…. khẩn trương phối hợp với huyện Bác Ái tổ chức các giải pháp khắc phục thiệt hại, tổng hợp tình hình thiệt hại và đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với huyện Bác Ái và các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG; NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44622902-loc-xoay-gay-nhieu-thiet-hai-o-lao-cai-va-ninh-thuan.html