Khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu trên vùng biển thị xã Kỳ Anh

Các lực lượng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục sự cố tràn dầu trên bờ biển xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh đang có nguy cơ làm ô nhiễm môi trường.

Trước đó, người dân xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh phản ánh về lượng dầu bị tràn, trải dài hơn 3km trên bờ biển, thuộc khu vực thôn 2, thôn 3 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Trong chiều 29/11, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đã có buổi làm việc với địa phương và các sở, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh thống nhất phương án xử lý việc tràn dầu. Đoàn công tác đã yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương và chủ tàu bị nạn, phối hợp thu gom số lượng dạt lên bờ.

 Vệt đen trên bãi biển được xác định là vết dầu loang từ tàu hàng Thái Lan gặp sự cố vào rạng sáng 28/11 (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Vệt đen trên bãi biển được xác định là vết dầu loang từ tàu hàng Thái Lan gặp sự cố vào rạng sáng 28/11 (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đối với lượng dầu còn trong tàu, sẽ tổ chức dùng các phao quây dầu và thợ lặn bơm lên các xà lan chứa và phải hoàn thành trước ngày 15/12 tới. Bên cạnh đó, điều tiết đảm bảo giao thông hàng hải, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các cảng quanh khu vực; đảm bảo an toàn môi trường, an ninh trật tự và tài sản trên tàu.

Trước đó, tàu Nordana Sophie HSCP2, trọng tải gần 9.000 tấn cùng 18 thuyền viên Thái Lan từ cảng Hong Kong tới cảng Sơn Dương để lấy thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Trên tàu có khoảng 178 tấn dầu nhiên liệu. Đến khoảng 4 giờ ngày 28/11, khi cách cảng Sơn Dương khoảng 10 km, tàu bị thủng buồng máy, nước tràn vào khiến tàu bị nghiêng 25 độ, sau đó chìm hẳn. Nhận tín hiệu cấp cứu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh điều ba tàu ra hiện trường cứu 18 thuyền viên, đưa vào bờ an toàn./.

Quốc Khánh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-khac-phuc-su-co-tran-dau-tren-vung-bien-thi-xa-ky-anh-984576.vov