Khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 6

Mưa lũ mấy ngày qua gây sạt lở Quốc lộ 6 đoạn qua Sơn La, nhất là tại huyện Yên Châu, đến trưa 5/9/2018 vẫn chưa khắc phục xong.

Máy xúc đất đá để khai thông đường

Máy xúc đất đá để khai thông đường

Mưa đã tạnh ráo mấy ngày nay ở Hà Nội và Sơn La, song, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 6, nhất là đoạn qua huyện Yên Châu kéo dài hàng chục km, vẫn chưa giải khắc phục xong. Nguyên nhân do các điểm sạt lở khá lớn. Hiện, vẫn còn nhũng tảng đá to bên đường, cần phải có máy cẩu mới di dời được. Ở nhiều đoạn, các phương tiện giao thông phải dừng lại vì lực lượng chức năng đang dùng máy xúc thu dọn đất đá, cây rừng gãy đổ.

Khẩn trương đổ đá dăm và bê tông để vá đường

Không những sạt lở từ núi xuống, phía đồng bằng, dọc theo các sông, suối cũng bị xói lở mạnh, làm hỏng cả lan can đường. Thậm chí, có nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào lòng đường, khiến lực lượng cứu hộ phải khẩn trương đổ đá dăm và vữa xi măng để vá đường, kịp thời phục vụ đi lại

Dương An Như

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khan-truong-khac-phuc-sat-lo-quoc-lo-6-post22001.html