Khẩn trương khắc phục hệ thống nước sạch bị hư hỏng do thiên tai

Sau bão số 9 (tháng 10-2020), khoảng 300 hộ dân và một số cơ quan tại trung tâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thiếu nước sạch sinh hoạt do hệ thống nước sạch duy nhất ở khu vực này bị tắc nghẽn, hư hỏng.

Sau bão số 9 (tháng 10-2020), khoảng 300 hộ dân và một số cơ quan tại trung tâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thiếu nước sạch sinh hoạt do hệ thống nước sạch duy nhất ở khu vực này bị tắc nghẽn, hư hỏng.

Nhiều nhà dân tại Quảng Ngãi bị nhấn chìm trong đợt bão lũ hồi tháng 10 năm ngoái.

Nhiều nhà dân tại Quảng Ngãi bị nhấn chìm trong đợt bão lũ hồi tháng 10 năm ngoái.

Tuyến đường ống nước sạch của trung tâm huyện Sơn Tây bị đất đá vùi lấp, làm hư hỏng tại điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận xã Sơn Mùa. Đường ống bị tắc nghẽn, hư hỏng không thể cung cấp nước sạch, người dân phải lấy nước từ các khe núi về để sử dụng, khiến việc sinh hoạt gặp khó khăn. Bà Đinh Thị Tính, xã Sơn Mùa cho biết, sau bão số 9, được chính quyền thông báo hệ thống nước sạch bị hư hỏng, bà con đã chủ động tìm nguồn nước khác phục vụ sinh hoạt. Một số hộ chung nhau mua đường ống để kéo nước từ các khe núi về sử dụng. Một số hộ có sẵn giếng đào, có hộ phải đi gánh, chở nước về dùng.

"Hệ thống nước sạch hư hỏng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của bà con. Có những hộ chỉ có người già, việc đi gánh nước phải nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Mong rằng chính quyền, cơ quan chức năng sớm sửa chữa lại hệ thống để bà con có nước sạch sử dụng", chị Đinh Thị Tuyết, xã Sơn Mùa cho hay.

Dự án cung cấp nước sạch của trung tâm H. Sơn Tây có vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, trong đó tuyến đường ống nước sạch có chiều dài gần 9km. Dự án nhằm cung cấp nước cho khoảng 300 hộ dân và các cơ quan thuộc trung tâm huyện. Việc thiếu nước sinh hoạt đã kéo dài hơn 2 tháng. Trước khó khăn của người dân, H. Sơn Tây chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương sửa chữa để cung cấp nước sạch cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Đinh Quang Ven-Quyền Chủ tịch UBND H. Sơn Tây cho biết: Hiện UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để huyện khắc phục một số công trình, dự án trên địa bàn huyện bị hư hỏng do bão số 9 gây ra. Huyện đã thống nhất bố trí 800 triệu đồng theo kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện để sửa chữa hệ thống nước sạch trung tâm huyện.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện, hệ thống đường ống hư hỏng nặng nhất là đoạn bị sạt lở trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Sơn Mùa, ngoài ra còn nhiều đoạn đường ống bị vỡ, hư hỏng cần khắc phục. Huyện đã yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện phải tập trung sửa chữa, khắc phục hệ thống nước sạch này hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu để cung cấp nước cho người dân.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_237449_khan-truong-khac-phuc-he-thong-nuoc-sach-bi-hu-hong-do-thien-tai.aspx