Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 25-6, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết: Sau các trận mưa kéo dài từ sáng 24-6, tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu) và huyện Sa Pa (Lào Cai) đã xảy ra lũ ống, lũ quét, khiến 4 người mất tích. Hiện nước lũ tại Sa Pa đã rút, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội, dân quân tỉnh Lào Cai giúp nhân dân xã Bản Hồ, huyện Sa Pa vệ sinh môi trường. Ảnh: HỒ TRÚC - HÀ KHÁNH

Hiện chính quyền huyện Mường Tè đã huy động hơn 100 người, gồm: Bộ đội, công an, dân quân, tự vệ và người dân tới giúp các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao di chuyển vật dụng gia đình đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng đang triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi, giúp đỡ và hỗ trợ gia đình nạn nhân có mặt trên địa bàn; huy động máy móc và con người để khẩn trương san gạt đất đá sạt lở, bảo đảm thông đường.

Xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè có 8 bản với 1.500 nhân khẩu đang bị cô lập do đất đá sạt lở, gãy cầu nên chia cắt với trung tâm xã. Mặc dù hiện người dân vẫn đủ nhu yếu phẩm để sử dụng trong vòng 10 ngày nhưng công tác vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân vẫn được khẩn trương tiến hành. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 2 duy trì 167 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích ở tỉnh Lai Châu đồng thời giúp nhân dân thu dọn bùn, đất, nhà ở; khắc phục các điểm bị sạt lở đất tại Quốc lộ 4H, tỉnh lộ 12 và các đường giao thông liên xã.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-580813