Khẩn trương khắc phục các trở ngại di dời dân ở dự án thủy lợi nghìn tỷ Krông Pách thượng

Sau 12 năm triển khai với nhiều bất cập và tắc trách, trung tuần tháng 3, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu di dời dân vùng lòng hồ Thủy lợi Krông Pách thượng.

Dự án đã đạt được sự đồng thuận nhất định của người dân và hàng trăm hộ đã đăng ký di dời khỏi lòng hồ, đến khu tái định cư. Tuy nhiên, lúc này, lại phát sinh thêm một số trở ngại khiến việc di dời dân bị chậm lại.

Hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã nhận tiền đền bù và đăng ký di dời.

Hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã nhận tiền đền bù và đăng ký di dời.

Ông Trần Tiến Duật, Chánh Văn phòng UBND huyện M’đrăk cho biết, huyện đã xác định nguồn gốc đất cho 659 hộ và phê duyệt phương án đền bù cho 550 hộ trong số 720 hộ của vùng lòng hồ Krông Pách thượng. 223 hộ đã nhận tiền chi trả với tổng số tiền khoảng 146 tỷ đồng và hơn 60 hộ đã đến nơi ở mới. Tuy nhiên, theo ông Duật, việc di dời dân lại phát sinh một số trở ngại mới: “Huyện M’Đrắk đã phê duyệt phương án cho 550 hộ về khu tái định cư số 1. Nhưng khu tái định cư số 1 chỉ được 230 hộ, như vậy những hộ còn lại đã phê duyệt phương án phải điều chỉnh về khu tái định cư số 2. Nhưng khu tái định cư số 2 tại huyện Ea Kar chưa thực hiện xong, do đó chưa có đất để tổ chức bốc thăm, phê duyệt phương án đền bù".

Về những bất cập mà huyện M’Đrăk nêu, ông Lê Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar, cho biết, khu tái định cư số 2 của dự án Thủy lợi Krông Pách thượng chưa thực hiện xong là do đang vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất 75ha từ đất lâm nghiệp (trồng cao su) sang đất sản xuất và đất ở. Việc chuyển đổi hiện đang phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Theo quy định của Luật từ 10ha trở lên phải xin sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Ban quản lý dự án thủy lợi 8 được Bộ NN-PTNT giao trách nhiệm lập hồ sơ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng cho diện tích đất này. Ban quản lý dự án 8 cũng đã trình UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở NN-PTNT chủ trì thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ".

Khu tái định cư số 1 Dự án Thủy lợi Krông Pách thượng không đủ chỗ, trong khi khu tái định cư số 2 mới bổ sung chưa xong.

Theo ông Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, những khó khăn mới trong di dân tái định cư ở dự án thủy lợi Krông Pách thượng là khó tránh khỏi do dự án phải điều chỉnh, bổ sung. Hiện các bên liên quan đang tích cực để đẩy nhanh tiến độ: “Khu tái định cư số 2 mới được đưa vào dự án, điều chỉnh dự án còn phải làm thủ tục. Công trình xây dựng cơ bản phải làm quy trình. Vừa điều chỉnh dự án đưa vào, xong làm quy hoạch, sau đó mới lập dự án, lập thiết kế, bản vẽ, dự toán từng hạng mục. Quá trình làm đúng thủ tục xây dựng cơ bản thì lâu. Thời gian vừa qua, Ban cũng đã cố gắng làm, cố gắng là sớm di dời các hộ dân, đầy khu tái định cư số 1 tiếp tục di dân sang khu tái định cư số 2. Làm sao để di dời dân xong trước mùa mưa năm nay".

Thủy lợi Krông Pách thượng là một trong những đại thủy nông của Tây Nguyên, có hơn 700 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu ở vùng lòng hồ phải di dời. Sau 12 năm đình trệ, dự án được khơi thông trở lại năm 2020 và tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ gia hạn đến năm 2023, nhằm tạo điều kiện để Đắk Lắk khắc phục các trở ngại trong công tác di dân. Mặc dù việc gia hạn giúp giảm áp lực lên các ban ngành của tỉnh Đắk Lắk, nhưng lại tăng áp lực lên các cánh rừng, vì dân vùng lòng hồ chưa được định canh đã tỏa đi phá rừng làm rẫy.

Dân vùng lòng hồ chưa được định canh đã tỏa đi phá rừng làm rẫy.

Ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Krông Bông cho rằng, việc ổn định nơi ở và sản xuất cho người dân cần được tiến hành nhanh hơn nữa, mới giảm được nạn phá rừng: “Thủy lợi Krông Pách thượng cũng đã thu hồi khá nhiều diện tích đất canh tác của người dân. Sau khi người dân nhận đền bù lại quay trở lại khu vực quản lý của công ty để phá rừng, tìm đất sản xuất. Tình hình này diễn ra rất gay gắt. Cũng đề nghị Nhà nước sắp xếp bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân một cách nhanh nhất".

Tính đến hết ngày 6/5, mới chỉ có 64 hộ, hơn 300 nhân khẩu ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng được di dời đến khu tái định cư. Nếu không sớm giải quyết những bất cập, trở ngại mới, mục tiêu di dời xong hơn 700 hộ trước mùa mưa lũ năm nay là rất khó hoàn thành, tính mạng và tài sản của người dân sẽ tiếp tục bị đe dọa bởi mưa lũ./.

Công Bắc/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/khan-truong-khac-phuc-cac-tro-ngai-di-doi-dan-o-du-an-thuy-loi-nghin-ty-krong-pach-thuong-855931.vov