Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú

Bão số 2 đã rất gần bờ và dự kiến sẽ cập bờ vào rạng sáng mai (4/7). Các địa phương cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trách trú trước 17h ngày hôm nay (3/7).

Đến sáng nay (3/7), bão số 2 còn cách Quảng Ninh – Hải Phòng hơn 300km về phía Nam Đông Nam. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh hơn và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Vào đêm rạng sáng mai (4/7), bão cập bờ Quảng Ninh, Hải Phòng.

Từ chiều tối nay (3/7), bão có thể gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ. Tại cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương không chủ quan, sẵn sàng mọi phương án ứng phó với bão. Đặc biệt đề phòng nguy cơ tai biến địa chất vùng núi.

Đối với hoạt động trên biển, yêu cầu khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trách trú trước 17h ngày hôm nay (3/7). Đặc biệt chú ý cảnh báo các tàu vận tải vãng lai không thông thạo luồng lạch, các tàu du lịch và khách du lịch. Hiện trên đảo Cô Tô có 1.600 khách du lịch đang lưu trú.

Đối với hoạt động trên bờ, chú ý đảm bảo an toàn các công trình ven biển, và chủ động tiêu úng cho hơn 300.000ha lùa Mùa mới cấy của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khẩn trương gia cố các công trình hồ đập, đê điều xuống cấp, công trình tiêu thoát nước đô thị./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khan-truong-keu-goi-tau-thuyen-ve-noi-tranh-tru