Khẩn trương hướng dẫn, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đó là kết luận của Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội, chiều 18-8.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP khẳng định: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Tiểu ban giúp việc Đại hội và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện tốt cả về văn kiện, nhân sự và các mặt đảm bảo. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Trong đó, công tác xây dựng văn kiện Đại hội được Cục Chính trị BĐBP chủ trì và phối hợp các cơ quan xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, trọng tâm là Báo cáo chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy, Nghị quyết đại hội...

Quá trình dự thảo các văn kiện đại hội, Đảng ủy BĐBP đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ và Đảng ủy BĐBP đã nghiên cứu kỹ và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố, các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV được Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa XIV chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, có cơ cấu, số lượng phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị.

Mặt khác, công tác tuyên truyền được thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp trong BĐBP; về Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Báo Biên phòng và Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các báo, đài tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội; phát hành số báo đặc biệt chào mừng Đại hội; đăng vệt bài "Dấu ấn một nhiệm kỳ” trên Phụ trương An ninh biên giới; phim phóng sự "Dấu ấn một nhiệm kỳ” chiếu phục vụ đại biểu tại sảnh hội trường.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, duy trì và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Đức

Tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu, các Cục và các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP đều thống nhất đánh giá Đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành các nội dung theo quy định, không khí Đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, trang trọng.

Đồng thời, các đại biểu thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ rõ nguyên nhân, phương hướng khắc phục thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ danh Vượng đã biểu dương, ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất ý thức, trách nhiệm cao của các đại biểu, của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh và của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã quán triệt, thực hiện theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Triển khai nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả sát với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng và chức năng, nhiệm vụ của BĐBP.

Công tác chuẩn bị nội dung cho Đại hội được chuẩn bị chu đáo, chất lượng tốt, tập trung vào chuẩn bị các hệ thống các văn kiện trình Đại hội và các báo cáo tham luận tại Đại hội. Công tác tổ chức điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đảm bảo nhịp nhàng, khoa học, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng quy chế và thời gian làm việc của Đại hội. Các đại biểu được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ và Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đều có số phiếu tín nhiệm cao, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP.

Các hoạt động chào mừng Đại hội được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan Bộ Tư lệnh. Tổ chức phát động thi đua, tuyên truyền trực quan tại Bộ Tư lệnh, các hoạt động trang trí, trưng bày.

Công tác tuyên truyền của báo, đài, các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội tổ chức tốt, được dư luận xã hội quan tâm, đánh giá cao. Số lượng tin bài tuyên truyền của báo Biên phòng rất phong phú, có chất lượng tốt.

Công tác phục vụ đại hội chu đáo, an toàn và đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, trong thời gian tới, Cục Chính trị BĐBP và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy BĐBP khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn kiện để tổng hợp báo cáo lên trên theo đúng thời gian quy định.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương hướng dẫn, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế lãnh đạo, Quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình; Tổ chức tổng kết đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khan-truong-huong-dan-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-bdbp-lan-thu-xv-nhiem-ky-2020-2025-post432288.html