Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã Thào Văn Súa

TB&XH đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương hoàn tất thủ tục để trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Thanh Hóa) hy sinh khi đi kiểm tra tình hình mưa lũ.

 Ông Thào Văn Súa khi còn sống.

Ông Thào Văn Súa khi còn sống.

Liên quan đến việc ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc giúp dân chống lũ đã bị đất, đá sạt lở đè khiến ông tử vong. Ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và cùng thống nhất đề nghị với các cơ quan, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hoàn tất thủ tục ngay để trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thào Văn Súa.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, địa phương thấy có đủ điều kiện sẽ lập hồ sơ báo cáo để xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thào Văn Súa. “Khi tỉnh hoàn thiện hồ sơ để xét công nhận liệt sĩ, phía Bộ mới hoàn tất các thủ tục để trình Chính phủ xem xét”, ông Lợi cho hay.

Sáng nay trao đổi với phóng viên báo Dân sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa Dương Văn Huệ cho biết, hiện Sở đang hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH huyện Mường Lát phối hợp với Công an huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận công nhân liệt sĩ đối với trưởng công an xã Thào Văn Súa. “Sau khi hồ sơ hoàn thiện xong chúng tôi sẽ báo cáo Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ công nhân liệt sĩ đối với ông Thào Văn Súa”, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cho biết.

Vợ ông Thào Văn Súa đau buồn bên di ảnh chồng.

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 3/8, trong lúc huyện Mường Lát đang có mưa lớn, ông Thào Văn Súa (33 tuổi, trú tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn), Trưởng Công an xã Nhi Sơn cùng lực lượng chức năng của xã đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để có phương án hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần trường tiểu học Nhi Sơn ở bản Pá Hộc, đoàn công tác của ông Súa gặp mưa lớn kèm lũ quét, lũ ống dội xuống địa bàn. Lúc đó, đất đá từ trên đồi, núi đổ xuống đường với khối lượng lớn đã vùi lấp ông Thào Văn Súa.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa tìm thấy một nạn nhân ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trưa 4-8 - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đến sáng 4/8, lực lượng chức năng huyện Mường Lát tìm thấy thi thể ông Súa tại khu vực bị vùi lấp, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương mai táng. Ông Súa có vợ và hai con nhỏ.

Được biết, ông Thào Văn Súa đã có thâm niên 10 năm công tác tại vị trí trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

NGUYỄN SÍU

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khan-truong-hoan-thien-ho-so-de-nghi-xac-nhan-liet-si-cho-truong-cong-an-xa-thao-van-sua-d103051.html