Khẩn trương đối phó với siêu bão Mangkhut

Ngày 16/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đối phó với siêu bão Mangkhut.

Tàu thuyền ở Thanh Hóa đang vào nơi tránh trú an toàn

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt. Tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi để hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm, gia cố lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy hải sản đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai bảo đảm an toàn tính mạng người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi, ngập sâu do nước biển, nước sông dâng cao…

Người dân thu hoạch lúa sớm để... chạy siêu bão

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thanh Hóa cho biết, tính đến chiều 15/9, toàn tỉnh có 7.384 phương tiện nghề cá, với 27.880 lao động. Trong đó đã vào tránh trú 6.232 phương tiện/22.065 lao động. Hiện còn 1.152 phương tiện/5.815 lao động đang hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa và tỉnh ngoài. Trong ngày 16/9, các phương tiện sẽ về nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 13/9 hầu hết diện tích lúa, ngô và các loại cây trồng vụ Thu Mùa đang trong giai đoạn chín. Trong đó, diện tích lúa đã chín đạt trên 20.000 ha. Toàn tỉnh đã thu hoạch 4.892 ha lúa. Một số huyện có diện tích lúa thu hoạch lớn như Nông Cống (1.800ha), Yên Định (1.600 ha), Hậu Lộc (950 ha), Triệu Sơn (500 ha)…

Trong khi đó, theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Mangkhut có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa khi ruộng chín 80-85%, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và hỗ trợ nhân dân đấu mối với các cơ sở để sấy kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các hồ đập, thủy điện vận hành xả nước trên tình hình thực tế để đảm bảo an toàn

Hồi 7h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150km/giờ), giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, từ khoảng chiều tối nay (16/9) bão số 6 sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu nhanh. Đến 7h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Từ tối nay, ở vùng biển Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; Biển động mạnh.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khan-truong-doi-pho-voi-sieu-bao-mangkhut-d271999.html