Khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong

Sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 chị em tử vong, đoàn công tác ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn đã đến Gia Lai làm việc. Tại buổi làm việc, ông Hùng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng 12/1, đoàn công tác của ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hùng đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ nỗi đau thương với các gia đình nạn nhân, đồng thời biểu dương các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã có những động thái kịp thời sau khi tai nạn xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Hùng nhấn mạnh: "Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần điều tra nguyên nhân vì sao xe lại gãy trục, có vấn đề ở khâu đăng kiểm hay không, có phải xe tải thường xuyên chở quá tải hay không?". Ông Hùng yêu cầu các cơ quan kiểm tra dữ liệu từ thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, xem xe tải này có quá khứ vi phạm luật ATGT hay chưa.

Đoàn công tác của ủy ban ATGT Quốc gia làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác của ủy ban ATGT Quốc gia làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Cũng tại cuộc họp, Trung tá Lương Thị Thu Quỳnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Xe tải gây tai nạn đã đăng kiểm tại tỉnh Phú Yên, hạn đăng kiểm đến ngày 25/3. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải không chở hàng hóa. Kiểm tra hiện trường phát hiện xe tải bị gãy trục thứ 3 phía sau gây mất lái trượt ngang đường, thùng xe bên trái va vào xe máy. Qua kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với ma túy và cũng không sử dụng rượu, bia.

Trong khi đó, theo thông tin từ đại diện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, xe tải gây tai nạn là loại xe của hãng HVC, sản xuất tại Trung Quốc năm 2007, trọng tải là 19 tấn. Qua kiểm tra hiện trường, đơn vị xác định xe tải có 4 trục, trục bị gãy là trục thứ 3 từ trước ra sau đã văng ra ngoài, trục cáp đăng nối với trục thứ 3 cũng bị rơi ra.

Đoàn công tác của ủy ban ATGT Quốc gia cùng cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Sau cuộc họp, đoàn công tác xuống thăm hỏi các gia đình có người thân gặp nạn, đồng thời kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, lúc 13h30 ngày 11/1, xe tải BKS 78C-071.25 do Dũng điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến Km 1627+100m, đoạn qua xã Ia Glai (huyện Chư Sê), chiếc xe xảy ra sự cố gãy trục thứ 3 phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong.

Sự cố này khiến xe mất lái, trượt ngang đường và tông vào xe máy BKS 81P1-187.49 do em Nguyễn Thị Hoàng Qu. (SN 2000) điều khiển chở theo em Nguyễn Thị Hoàng D. (SN 2011) và Nguyễn Thị Như Ng. (SN 2009).

Hậu quả, vụ tai nạn làm em D. và Ng. tử vong tại chỗ. Qu. tử vong tại bệnh viện. Trong đó, Qu. và D. là 2 chị em ruột, còn Ng. là em họ, cả ba cùng trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khan-truong-dieu-tra-lam-ro-vu-tai-nan-khien-3-chi-em-tu-vong-a418280.html