Khẩn trương điều tra, giải quyết vụ TNGT nghiêm trọng ở Huế

Bộ Công an cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã cử Tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện A Lưới tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 10/8/2022 tại đèo A Co, Quốc lộ 49A, đoạn thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải biển số 75C-032.32 do anh Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1995) trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới điều khiển, chở trong cabin chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1993), trên thùng xe chở 2 người là Hồ Văn Phương (sinh năm 1986) và anh Prô Mi Sa (sinh năm 1998), đã đâm va với 02 xe mô tô đi theo hướng ngược lại do chị Phạm Thị Hoài Thu (sinh năm 1979) điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn (sinh năm 1969) và xe mô tô do anh Hồ Văn Vờ (sinh năm 1989) điều khiển, cùng ở huyện A Lưới.

Vụ tai nạn giao thông đã làm 04 người chết là anh Hồ Văn Vờ, anh Hồ Văn Phương và anh Prô Mi Sa chết tại hiện trường; chị Ngô Thị Nhàn chết tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Bị thương 02 người là anh Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh cấp cứu bệnh viện; 03 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông; lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đã có mặt tại hiện trường phối hợp Công an xã Sơn Thủy, Công an huyện A Lưới tổ chức cấp cứu người bị nạn, đưa người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện A Lưới, Bệnh viện Trung ương Huế; bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do xe tải đi xuống dốc, đường khúc cua, mất lái dẫn tới đâm va vào hai xe máy đi hướng ngược lại.

Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ TNGT; tập trung xác minh, làm rõ các điều kiện an toàn của người điều khiển phương tiện; phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát tổ chức giao thông toàn tuyến Quốc lộ 49A và các tuyến đường đèo dốc; xác định những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT, những bất cập về tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục, cảnh báo người điều khiển phương tiện chú ý quan sát, giảm tốc độ khi tham gia giao thông tại các khu vực này…

PV/HANOITV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/khan-truong-dieu-tra-giai-quyet-vu-tngt-nghiem-trong-o-hue-d206323.html