Khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở tổ 1, khu 13 (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) kiến nghị đến cơ quan chức năng về tình trạng nhà ở xuống cấp do ảnh hưởng từ việc khai thác than của Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin; mong muốn sớm có phương án bồi thường để họ di dời đến nơi ở khác, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống.

Nhà chị Dương Thị Thu Hương (tổ 1, khu 13, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, trần nhà.

Nhà chị Dương Thị Thu Hương (tổ 1, khu 13, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, trần nhà.

Dẫn chúng tôi đi thực tế, ông Nguyễn Trung Thành, cán bộ địa chính phường Mông Dương, cho biết: Qua rà soát, đánh giá của cơ quan chức năng, hiện ở tổ 1, khu 13 có 15 hộ dân có công trình nhà ở thuộc cấp D (mức độ nguy hiểm cao nhất theo thang tiêu chuẩn an toàn kết cấu công trình); 32 công trình đánh giá mức độ nguy hiểm dưới cấp D. Chính quyền địa phương và đơn vị liên quan đang tích cực vận động, đôn đốc bà con nơi đây di dời đến nơi ở khác, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Bà Nguyễn Thị Thủy - hộ có công trình nhà ở cấp D, cho biết: Nhà bà xây kiên cố cách đây 10 năm, nhưng nay xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có tiếng nổ mìn do khai thác than, nhà cửa lại rung lên, khiến người dân ở đây cảm thấy bất an. Ban đầu là những vệt rạn nhỏ trên tường, trần nhà, sau đó vết nứt to dần và ngày càng nhiều. Trời mưa nhà dột khắp nơi. Hễ cứ nghe tin có mưa bão là cả nhà kéo nhau đi ở nhờ. Một số gia đình có nhà tình trạng tương tự, nhưng có điều kiện hơn nên đã mua đất chỗ khác xây nhà, còn gia đình bà khó khăn nên không thể…

Chị Dương Thị Thu Hương cùng tổ, cũng có nhà thuộc diện di dời khẩn cấp, cho hay: Cán bộ phường và Công ty CP Than Mông Dương đã đến vận động gia đình di dời để đảm bảo an toàn, nhất là khi mưa to gió lớn. Tuy nhiên, tài sản và đồ đạc của gia đình còn đây nên chị không yên tâm đi được. Chị cũng như nhiều người dân trong tổ luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng về nhà cửa xuống cấp, hiểm nguy rình rập. Chị mong muốn sớm có phương án bồi thường để các hộ dân có hướng di dời, ổn định công việc và cuộc sống.

Trước đó, từ kiến nghị của người dân ở đây, tháng 2/2020, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cùng liên ngành, TKV và Công ty CP Than Mông Dương kiểm tra thực tế hiện trạng một số nhà dân. Đoàn công tác nhận định nguyên nhân tình trạng nhà dân có hiện tượng lún, nứt, nghiêng, bong nền... là do biến động của địa chất; quanh khu vực không có hoạt động sản xuất nào khác ngoài hoạt động khai thác than lộ thiên, nổ mìn trong quá trình khai thác than của Công ty CP Than Mông Dương.

Sau khi kiểm tra thực tế, UBND tỉnh đã có Thông báo số 25/TB-UBND, yêu cầu: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình, xác định vùng nguy hiểm, những trường hợp phải di dời và trường hợp đền bù không phải di dời để TKV, Công ty CP Than Mông Dương giải quyết đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện di dời ngay các hộ dân thuộc trường hợp khẩn cấp (nhà cấp D) trong tháng 4/2020; các hộ dân còn lại thuộc danh sách di dời, yêu cầu thực hiện xong trong quý II/2020...

Tuy nhiên, đến thời điểm này trong số 15 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp mới có 6 hộ đồng ý di dời; 6 hộ làm đơn cam kết không di dời và tự chịu trách nhiệm về tính mạng, tài sản nếu xảy ra sự cố; 3 hộ còn lại không còn cư trú trong nhà cấp D…

Trong số 15 nhà cấp D, mới có 6 hộ đồng ý di dời đến nơi ở khác.

Đến ngày 17/8/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả đã chủ trì kiểm đếm xong đối với 15 hộ có công trình nhà cấp D. Phường Mông Dương đã xác định xong nguồn gốc đất gửi cơ quan chức năng làm cơ sở xây dựng đơn giá đền bù. Đối với 32 hộ có công trình nhà ở dưới cấp D, thuộc diện bồi thường di dời tiếp theo, đến thời điểm này đã đo đạc trích lục thửa đất, kiểm đếm tài sản được 16 hộ. Công ty CP Than Mông Dương đã có phương án hỗ trợ ngoài chính sách tiền thuê nhà trọ (không quá 3 tháng) cho những hộ thuộc diện di dời khỏi nhà cấp D.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả, việc triển khai đền bù, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện ảnh hưởng gặp một số khó khăn do việc thuê đơn vị giám định thiệt hại, xây dựng giá đất, trình tự xác định nguồn gốc đất, tài sản theo quy định cần nhiều thời gian. Thành phố đã làm việc với đơn vị tư vấn và cấp có thẩm quyền để xây dựng, phê duyệt đơn giá bồi thường về đất, phấn đấu cuối tháng 8 này xây dựng xong đơn giá đền bù cho các hộ có nhà cấp D…

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân là cấp bách. Địa phương, đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện di dời, hỗ trợ đối với những hộ thuộc diện bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202008/khan-truong-di-doi-cac-ho-dan-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem-2497267/