Khẩn trương cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ lụt

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8 và mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sáng 21-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức Hội nghị Chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ các tỉnh miền Trung.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị.

Thiên tai xảy ra từ ngày 6-10 đến 20-10 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã làm 133 người chết và mất tích. 371 ha lúa, 7.126ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 gia súc, 685.225 gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi. Một số địa phương ở khu vực miền Trung hiện vẫn ngập lụt.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 24 và ngày 25-10, bão số 8 sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực bờ biển. Từ đêm 24 đến ngày 26-10, mưa tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung. Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, để ứng phó bão số 8, tính tới sáng 21-10, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.598 phương tiện với 263.044 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thời gian qua, quân đội đã huy động tổng 678.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 3.200 lượt phương tiện ứng cứu, hỗ trợ. Trong thời gian tới, quân đội tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men cho đồng bào vùng lũ lụt.

Nhấn mạnh người dân ở khu vực miền Trung đang phải oằn mình chống lũ lụt, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Quân đội sử dụng trực thăng để thả hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ lụt. Về công tác ứng phó bão số 8 và mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, các địa phương khẩn trương thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động vào nơi trú tránh an toàn; xây dựng ngay các phương án ứng phó bão, trước hết chú trọng đến phương án tổ chức sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm; đồng thời, tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát các hồ chứa để đảm bảo an toàn cho hồ và hạ du...

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khan-truong-cuu-tro-luong-thuc-thuc-pham-cho-nguoi-dan-vung-lu-lut-641559