Khẩn trương cách ly những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2

Điều tra, lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần, thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, giám sát y tế chặt chẽ... là những giải pháp mà nhiều địa phương đang chú trọng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Nhân viên y tế thực hiện đón, chỉ dẫn du khách phối hợp các phương án phòng chống dịch Covid-19, ngày 7/3. Ảnh: Hoàng Quỳnh/baoquangninh.com.vn

Nhân viên y tế thực hiện đón, chỉ dẫn du khách phối hợp các phương án phòng chống dịch Covid-19, ngày 7/3. Ảnh: Hoàng Quỳnh/baoquangninh.com.vn

Điều tra, lập danh sách cách ly toàn bộ những người tiếp xúc gần

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Đến 14 giờ ngày 9/3, không có bệnh nhân mắc COVID -19 nằm điều trị tại tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh cũng chưa phát hiện thêm trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bốn bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Quảng Ninh đều là người nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 trước đó, có thời gian lưu trú tại Quảng Ninh và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 8/3. Được biết, các trường hợp này đang được chăm sóc, điều trị, sức khỏe ổn định.

4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt đi cùng chuyến bay mang số hiệu VN0054 có bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19 và đã đi đến thành phố Cẩm Phả đều được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm, có kết quả âm tính.

Bốn người Việt gồm: N.T.M (sinh năm 1970, phường Cửa Ông), N.T.H (sinh năm 1974, phường Cửa Ông), L.T.V (sinh năm 1974, ở Hải Phòng, là người đi cùng trường hợp N.T.M), L.T.H (sinh năm 1976, ở thành phố Hạ Long) đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Cả 4 người này đều có sức khỏe ổn định. Hai người Anh gốc Việt đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào sáng 8/3 để tiếp tục theo dõi cách ly.

Lái xe taxi 14A-200.33 chở hai vợ chồng du khách người Anh, trong đó người vợ dương tính với virus SARS-CoV-2 (một trong bốn người mắc COVID-19 có thời gian lưu trú tại tỉnh), tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cách ly cả gia đình là những người thân có tiếp xúc gần với tài xế này. Tối 8/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính đối với tài xế này.

Ngoài việc cách ly những người liên quan trực tiếp đến 4 bệnh nhân người nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Ninh còn phong tỏa 4 khu vực và phong tỏa toàn diện tạm thời, tạm dừng cấp phép rời cảng/bến đối với 18 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long có chở những khách du lịch đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19. Hiện toàn bộ nhân viên, thủy thủ đoàn phục vụ trên các tàu này đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả.

Trong các ngày 7-8/3, tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần với bốn bệnh nhân người nước ngoài mắc COVID-19 trước đó có lưu trú tại thành phố Hạ Long và đã dung thu để thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Bên cạnh đó, ngành chức năng tiếp tục khuyến cáo, kêu gọi những người có tiếp xúc gần dưới 2m với 4 người nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 có hành trình tại thành phố Hạ Long để tự giác thực hiện khai báo y tế và được hỗ trợ y tế kịp thời.

Quảng Ninh đang theo dõi giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm của 79 người liên quan đến bệnh nhân số 17 và 4 người nước ngoài dương tính với virus SARS-COV-2 có thời gian lưu trú trên địa bàn tỉnh. Tất cả các đối tượng đều đã được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Tính đến 11 giờ ngày 9/3, kết quả xét nghiệm ban đầu 79 người này đều có kết quả âm tính với virus SARS-COV-2 .

Đảm bảo cơ sở vật chất khu vực cách ly

Liên quan đến trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 30 là nữ du khách người Anh đến du lịch tại Huế, chiều 9/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang triển khai một số giải pháp cấp bách.

Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức cách ly tập trung 15 du khách từ khách sạn Moonlight (thành phố Huế, nơi nữ du khách người Anh đã từng lưu trú) về khách sạn Abalone (huyện Phú Vang); cách ly 23 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với nữ du khách người Anh tại Trường Quân sự tỉnh. Tại hai khu vực cách ly trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ khám chữa bệnh, hậu cần, phiên dịch... đảm bảo đáp ứng nhu cầu của những người bị cách ly.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (ở huyện Phong Điền) đang tiến hành cách ly 4 người, trong đó nữ du khách người Anh dương tính với virus SARS-CoV-2 có sức khỏe ổn định; hai người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân này có dấu hiệu ho, sốt... đang tiếp tục được theo dõi. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, máy thở (tổng số 110 máy, sẽ trang bị thêm để có khoảng 200 máy). Bệnh viện đã bố trí khu vực cách ly tại bệnh viện khoảng 20 phòng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, những người liên quan tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục được giám sát tại nơi cư trú.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, đấu tranh với những người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế gây hoang mang dư luận. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi người dân chủ động phòng tránh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh.

Văn Đức - Đỗ Trưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/khan-truong-cach-ly-nhung-truong-hop-tiep-xuc-voi-nguoi-nhiem-sarscov2-20200309163930009.htm