Khẩn trương cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân 251

Ngày 10-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức tiếp nhận 80 công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Đây là những công dân thuộc diện F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có liên quan tới bệnh nhân mắc Covid-19 số 251 (địa chỉ tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhận 251 làm thủ tục cách ly tại Trung đoàn 151.

Các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhận 251 làm thủ tục cách ly tại Trung đoàn 151.

NDĐT - Ngày 10-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức tiếp nhận 80 công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Đây là những công dân thuộc diện F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam có liên quan tới bệnh nhân mắc Covid-19 số 251 (địa chỉ tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Trong số 80 công dân cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 đợt này, có 10 công dân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Đối tượng cách ly thuộc nhiều độ tuổi khác nhau (có nhiều người từ 60 -80 tuổi), nên việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe được đơn vị chỉ đạo thực hiện tích cực, chu đáo.

Ngay khi được đưa đến khu cách ly tập trung, 100% công dân được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế ; được bố trí nơi ăn, nghỉ, cung cấp các vật dụng cá nhân cần thiết trong sinh hoạt và hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định cách ly, tránh lây nhiễm chéo. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Trung đoàn 151 đã động viên các công dân yên tâm thực hiện nghiêm hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình cách ly, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 10-4, tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc ngành y tế Hà Nam đang thực hiện cách ly 220 công dân, trong đó 171 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 số 251. Dự kiến thời gian tới sẽ còn nhiều trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở y tế. Việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tiếp nhận các công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 góp phần bảo đảm hoạt động thu dung, khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhân khác tại các cơ sở y tế.

ĐÀO PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/44021502-khan-truong-cach-ly-cac-doi-tuong-tiep-xuc-voi-benh-nhan-251.html