KHẨN: TP.HCM chỉ đạo ứng phó bão số 8 - đồng bằng Nam Bộ chịu ảnh hưởng trên diện rộng

Cơn bão số 8 đang di chuyển và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 17/11 tâm bão số 8 có tên quốc tế là Toraji sẽ cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 220 km về phía đông, mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 km/h. Đến tối ngày 18/11, tâm bão nằm trên vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây chếch nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Bộ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão, ngày 17/11, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - ông Lê Thanh Liêm đã có văn bản khẩn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi và thông báo cấm tàu thuyền xuất bến. Chủ tịch các quận, huyện, đặc biệt là UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị các phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Sở GTVT phối hợp các đơn vị liên quan cắt tỉa cây xanh không đảm bảo an toàn; Sở Xây dựng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các nhà xưởng, công trình thi công, nhất là giàn giáo, cần trục tháp, chung cư cũ…

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/khan-tp-hcm-chi-dao-ung-pho-bao-so-8-dong-bang-nam-bo-chiu-anh-huong-tren-dien-rong-61625.html