Khan hiếm SGK lớp 1, phụ huynh nháo nhác tìm mua khắp nơi

Chưa năm nào phụ huynh ở Hà Nội lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như năm nay khi rất nhiều đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, sách học tiếng Anh… đều trở nên 'cháy' hàng. Không ít phụ huynh phải nháo nhác chạy khắp mấy nhà sách nhưng vẫn không thể tìm mua được sách cho con.

“Kêu trời” chỉ vì chậm chân mua sách

Sách giáo khoa lớp 1, cùng với rất nhiều đầu sách ngoại văn, sách tham khảo lớp 1… ở Hà Nội hiện đang rơi vào tình trạng vô cùng khan hiếm, dù thời điểm vào năm học chính thức còn chưa bắt đầu. Số lượng học sinh vào lớp 1 tăng đột biến – hơn 30.000 em so với năm ngoái, được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Chị Lê Thu Hà (Q.Đống Đa, Hà Nội) có con gái đã nhập học xong xuôi ở một trường tiểu học công lập trong địa bàn quận, hiện đang giai đoạn sinh hoạt hè để làm quen với trường, lớp và chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chị Hà vẫn chưa mua đủ những đầu sách được cô giáo liệt kê.

“Nhiều nhà sách đã bán sạch bộ sách giáo khoa lớp 1 được đóng gói thành set, giờ chỉ bán lẻ các loại sách khác nhau. Sách bài tập toán và tiếng việt của con hiện tôi vẫn chưa mua đủ, dù đã đi 2 – 3 nhà sách khác nhau để tìm!” – chị Hà than thở.

Tuy nhiên, như chị Hà còn được gọi là may mắn bởi sách chị cần mua cho con chỉ là khan hàng thôi chứ chưa phải là hết sạch. Tình trạng như chị Lệ Hiền (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) mới gọi là nan giải. Chị Lệ Hiền cho đến hiện tại không thể nào tìm nổi 2 cuốn sách tiếng Anh “Family and Friends” (phiên bản 2 – phiên bản mới nhất) cho môn học tiếng Anh của con ở một trường tiểu học dân lập.

Hai đầu sách này hiện trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: P.N

“Chính xác là tôi đã chạy đi khoảng 4 nhà sách lớn ở Hà Nội gồm Fahasa, Tiền Phong, ADC Books và Ngôi Sao nhưng tất cả nhà sách này đều hết sạch hàng. Tôi cũng gọi cho một loạt các nhà sách lớn, kể cả nhà sách ngoại văn nhưng quyển này hiện cũng trong tình trạng cháy hàng” – chị Hiền chia sẻ.

Cũng theo nữ phụ huynh, trường con chị tuần trước vẫn nhận đặt mua hộ cho học sinh lớp 1 hai cuốn sách này nhưng hiện tại cũng dừng nhận lời đặt hộ do nguồn sách cũng hết. Hội phụ huynh lớp con chị Hiền, cũng râm ran trên nhóm kín rằng rất khó để mua được loại sách tiếng Anh này cho con.

Tại nhà sách Fahasa (Xã Đàn, Hà Nội) sáng 21/8, một nữ phụ huynh cũng nháo nhác tìm mua loại sách nói trên. Chị cho biết chị từ tận Hưng Yên lên đây mua sách cho con nhưng đang vô cùng thất vọng khi biết sách này đã sạch sẽ hoàn toàn trên kệ bán hàng.

“Lặn lội đường xa lên đây, đi mấy nơi liền nhưng không có nơi nào bán sách này. Nhân viên ở đây hướng dẫn cho tôi mua hàng online nhưng phải cả tuần sau mới có thể có hàng. Cứ nghĩ vào đại một nhà sách, kiểu gì cũng có, ai ngờ đi đến mấy nơi rồi vẫn không tìm được sách, chưa năm nào như năm nay!” – chị này cho hay.

Nữ phụ huynh lặn lội từ Hưng Yên lên Hà Nội mua sách tiếng Anh lớp 1 cho con nhưng sạch hàng. Ảnh: P.N

Cơ hội cho sách lậu “hoành hành”?

Khi được hỏi vì sao sách lớp 1 thiếu nhiều như vậy, nữ nhân viên của một nhà sách, cho hay, ngoài việc nhu cầu tăng cao, cũng có thể có nguyên nhân từ năm sau, việc sử dụng sách trong nhà trường có nhiều thay đổi, nên nhiều cơ sở hạn chế in số lượng lớn để tránh việc ế hàng vào năm học tới.

Nhiều phụ huynh không thể trực tiếp mua được sách, đành gõ trên mạng tìm kiếm xem có hàng online không thì bất ngờ khi được biết, loại sách tiếng Anh nói trên được một cửa hàng online bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc của sách: 180.000đ/bộ so với giá gốc là 385.000đ/bộ.

Theo chủ cửa hàng này qua điện thoại, sách được bán là sách in trên dây chuyền upset, giá rẻ hơn rất nhiều so với sách bản quyền mà nhìn hình thức không có gì khác nhau. “Tôi đảm bảo đến cả giáo viên cũng không thể nhận ra đâu là sách thật, đâu là sách in lại. Cứ yên tâm sử dụng và cảm nhận!” – người này xởi lởi giới thiệu.

Với các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, cơ sở này cho hay có đầy đủ các đầu sách cần cho phụ huynh có con lên lớp 1, giá rẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt, mẹ nào mua theo nhóm khoảng 10 người gộp chung đơn thì sẽ được chiết khấu thêm so với giá bán.

Trước tình trạng sách lớp 1 khan hiếm, như là một chuyện lạ ở Hà Nội, đại diện Nhà xuất bản giáo dục cho biết lý do lớn nhất là năm nay lượng học sinh tăng đột biến.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam lý giải do số lượng học sinh tăng đột biến nên việc thiếu sách là tạm thời diễn ra.

“Để khắc phục tình trạng đó, NXB đã khẩn trương cung ứng bổ sung SGK, phục vụ đầy đủ nhu cầu của học sinh trước ngày khai giảng. Chúng tôi đảm bảo giá SGK được giữ nguyên. Đồng thời, NXB xây dựng kế hoạch in và phát hành SGK dựa vào số lượng đặt mua SGK của các công ty Sách - Thiết trị trường học địa phương cũng như căn cứ vào thực tiễn phát hành SGK các năm học trước” – ông Tùng nói.

Phúc Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/khan-hiem-sgk-lop-1-phu-huynh-nhao-nhac-tim-mua-khap-noi-post47358.html